Cân nhắc khi phẫu thuật tật khúc xạ

(khoahocdoisong.vn) - Cận thị chắc chắn phải đeo kính để điều chỉnh độ cận. Đeo kính gọng có ưu điểm đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm, không rắc rối nhiều lắm ngoài việc đi bơi và đi mưa. Đi bơi đã có kính đặc biệt cho người cận thị, nay chỉ còn khó chịu khi đi mưa.

Hỏi: Con tôi bị cận, phải đeo kính từ bé, giờ lớn lên cháu muốn phẫu thuật. Xin bác sĩ cho biết, có nên phẫu thuật tật khúc xạ hay sống chung với nó?

Văn Đoàn (Phú Thọ)

BS Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt T.Ư: Bị cận thị chắc chắn phải đeo kính để điều chỉnh độ cận. Đeo kính gọng có ưu điểm đơn giản, rẻ tiền, không rắc rối nhiều lắm ngoài việc đi bơi và đi mưa. Đi bơi đã có kính đặc biệt cho người cận thị, nay chỉ còn khó chịu khi đi mưa. Một vài ngành nghề được yêu cầu mổ lasik vì những lý do rất đặc thù, không thể mang kính gọng thông thường thì mới nên mổ. Còn lại, muốn hay không đều do chúng ta. Tốt nhất người bệnh hãy tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định.

Theo Đời sống
back to top