Cận cảnh khinh hạm Bayern của Đức cập bến Nhà Rồng

Trưa 6/1, Khinh hạm Bayern của Cộng hòa liên bang Đức đã cập cảng Nhà Rồng (TPHCM), bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 4 ngày.
Khinh hạm Bayern của Đức cập cảng Nhà Rồng, thăm chính thức Việt Nam

Đây là tàu chiến Đức đầu tiên tiến vào Biển Đông từ năm 2002. Việt Nam là điểm dừng thứ hai của tàu tại khu vực Đông Nam Á, sau Singapore.

Khinh hạm Bayern thuộc lớp tàu Brandenburg, có lượng giãn nước 4.700 tấn, dài 138,9 m. Tàu có tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ khi dùng turbine khí, và 18 hải lý/h khi dùng động cơ diesel. Tầm hoạt động của tàu có thể lên đến 4.000 hải lý, có hơn 200 sỹ quan và thủy thủ.

Theo Đời sống
back to top