Cận cảnh dự án "đất vàng" ở Bình Dương "treo" 15 năm khiến người dân sống chật vật

Khu “đất vàng” rộng hơn 24ha ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) liên tục chuyển đổi quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay tất cả các quy hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy, trong khi đó nhiều hộ dân ở đây vẫn phải sống trong cảnh khó khăn.

Năm 2007, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) thực hiện đầu tư dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21.
Năm 2007, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty TNHH Xây Dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) thực hiện đầu tư dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21.
Theo quyết định được phê duyệt, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư, hoàn thành năm 2009. Giai đoạn 2, xây dựng khu Trung tâm thương mại, khu biệt thự, trường học… hoàn thành vào tháng 9/2011.
Theo quyết định được phê duyệt, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư, hoàn thành năm 2009. Giai đoạn 2, xây dựng khu Trung tâm thương mại, khu biệt thự, trường học… hoàn thành vào tháng 9/2011.
TP Thủ Dầu Một được giao đền bù giải phóng mặt bằng với tổng diện tích quy hoạch của dự án là 24,5ha. Trong đó có 269 hộ dân sinh sống trên 18,3ha được cấp sử dụng hợp pháp (69 hộ nhận bồi thường và nhận đất tái định cư), 220 hộ dân xây dựng trái phép diện tích 6,2ha, chưa thực hiện bồi thường tái định cư.
TP Thủ Dầu Một được giao đền bù giải phóng mặt bằng với tổng diện tích quy hoạch của dự án là 24,5ha. Trong đó có 269 hộ dân sinh sống trên 18,3ha được cấp sử dụng hợp pháp (69 hộ nhận bồi thường và nhận đất tái định cư), 220 hộ dân xây dựng trái phép diện tích 6,2ha, chưa thực hiện bồi thường tái định cư.
Tuyên nhiên, sau 9 năm nhưng Công ty Tân Vũ Minh vẫn không triển khai được dự án. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Dương thu hồi dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất phương án quy hoạch khu đất này thành dự án Công viên Phú Cường gồm khu nhà ở tái định cư và Công viên cây xanh.
Tuyên nhiên, sau 9 năm nhưng Công ty Tân Vũ Minh vẫn không triển khai được dự án. Vì vậy, UBND tỉnh Bình Dương thu hồi dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21. Sau đó, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất phương án quy hoạch khu đất này thành dự án Công viên Phú Cường gồm khu nhà ở tái định cư và Công viên cây xanh.
Một điều đáng nói là dự án Công viên Phú Cường cũng “treo” như dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21. Nguyên nhân cho chưa có sự thống nhất ranh giới quy hoạch và vị trí tái định cư nên không thế lập quy hoạch chi tiết 1/500.
Một điều đáng nói là dự án Công viên Phú Cường cũng “treo” như dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21. Nguyên nhân cho chưa có sự thống nhất ranh giới quy hoạch và vị trí tái định cư nên không thế lập quy hoạch chi tiết 1/500.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khu "đất vàng" này vẫn là rừng cây rậm rạp, rác thải khắp nơi.
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khu "đất vàng" này vẫn là rừng cây rậm rạp, rác thải khắp nơi.
Các hộ dân bên trong phải đi lại ở những đường đất, trời mưa có đoạn bị sình lầy.
Các hộ dân bên trong phải đi lại ở những đường đất, trời mưa có đoạn bị sình lầy.
Bên trong dự án có nhiều hộ sống trong trong những căn nhà xuống cấp, tồi tàn.
Bên trong dự án có nhiều hộ sống trong trong những căn nhà xuống cấp, tồi tàn.
Chính quyền cắm các bảng cảnh báo nghiêm cấm hành vi giao dịch mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm, xây dựng ở đây đề trái pháp luật.
Chính quyền cắm các bảng cảnh báo nghiêm cấm hành vi giao dịch mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm, xây dựng ở đây đề trái pháp luật.
“Mong các cấp chính quyền nhanh chóng triển khai dự án để tái định cư cho các hộ dân chúng tôi. Nếu không thì thu hồi dự án để người dân sửa chữa nhà cửa. Sống như này tôi thấy bất an quá”, bà Hằng - một người dân trong khu đất dự án chia sẻ.
“Mong các cấp chính quyền nhanh chóng triển khai dự án để tái định cư cho các hộ dân chúng tôi. Nếu không thì thu hồi dự án để người dân sửa chữa nhà cửa. Sống như này tôi thấy bất an quá”, bà Hằng - một người dân trong khu đất dự án chia sẻ.
Theo vietnamdaily.trithuccuocsong.vn
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
back to top