Cách phân biệt các giống hoa hồng

(khoahocdoisong.vn) - Bây giờ tôi thấy có rất nhiều loại hoa hồng khác nhau, xin hỏi có bao nhiêu loại tất cả, cách phân biệt?

Hỏi: Tôi thấy có rất nhiều loại hoa hồng khác nhau, xin hỏi có bao nhiêu loại tất cả, cách phân biệt?

Vũ Bích An (Hà Nội)

GS.TS Nguyễn Xuân Linh, nguyên cán bộ Trung tâm nghiên cứu Hoa, cây cảnh: Hoa hồng gồm hơn 300 loài được phân bố ở hầu khắp bắc bán cầu mặc dù số lượng chính xác vẫn còn đang được tranh luận. Có thể phân loại chúng theo màu sắc, giống hay hình dáng. Nói chung, hoa hồng được chia ra làm 3 loại chính. Hồng dại là loại thường mọc nơi hoang dã, có khoảng 150 loài hồng dại được mọc tự nhiên, lâu đời, hoa đơn nhỏ mọc thành chùm, chóng tàn. Hồng cổ điển là những giống hồng được nuôi trồng từ thế kỷ 18, hoa đơn hoặc kép, đủ màu khác nhau, hiện đa phần các giống hồng trồng ở miền Bắc là hồng cổ điển. Hồng hiện đại là những loài được lai tạo, nuôi trồng phục vụ cho nền công nghiệp hoa, với bông to, màu sắc đa dạng. Chỉ riêng giống hồng Đà Lạt đã có khoảng trên 20 loài.

Theo Đời sống
back to top