Cách chăm sóc giúp trẻ khỏe mạnh trong mùa đông

Miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Hãy lưu ý những biện pháp dưới đây để giữ cho trẻ nhỏ trong nhà luôn khỏe mạnh trong những ngày mùa đông lạnh giá.

Rửa tay

Rửa tay thường xuyên, đúng cách bằng xà phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn là biện pháp quan trọng để phòng, chống COVID-19. Rửa tay thường xuyên trước khi chạm vào trẻ sẽ giúp dự phòng việc lây truyền bất kỳ loại vi khuẩn, virus nào sang cho trẻ.

Nên yêu cầu tất cả khách của gia đình rửa tay trước khi muốn chạm vào, bế trẻ hoặc chơi với trẻ.

Giữ phòng luôn ấm

Duy trì nhiệt độ ấm trong phòng chơi, phòng ngủ của trẻ trong suốt những ngày mùa đông khắc nghiệt là rất quan trọng. Hãy đóng tất cả các cửa sổ vào ban đêm và cố gắng tránh không để bất cứ luồng khí lạnh nào xâm nhập vào phòng của trẻ.

Chú ý đảm bảo độ thông khí trong phòng của trẻ bằng cách mở cửa sổ một vài lần trong ngày, khoảng 10 phút mỗi lần. Lưu ý rằng khi mở cửa phòng, hãy giữa ấm cho trẻ hoặc chuyển tạm trẻ sang phòng khác.

Cho trẻ mặc quần áo thoải mái và đủ ấm

Chú ý cho trẻ mặc đủ ấm và mặc quần áo thoải mái, nên mặc nhiều lớp quần áo mềm mại cho trẻ. Nên đeo găng và đi tất cho trẻ để giữ ấm lòng bàn tay và bàn chân của trẻ.

Nếu phòng của trẻ đã ấm sẵn rồi thì không cần phải mặc quá ấm cho trẻ mà hãy chú ý không để trẻ toát mồ hôi vì mồ hôi có thể thấm ngược lại làm trẻ bị lạnh, dễ bị viêm phổi. Thỉnh thoảng nên kiểm tra lưng, ngực của trẻ, nếu thấy có mồ hôi, hãy thấm khô bằng khăn mềm và nới bớt quần áo cho trẻ.

Cần chú ý kiểm tra mồ hôi của trẻ nhất là vào ban đêm khi trẻ ngủ, khi trẻ ăn hoặc vận động, chơi đùa.

Sử dụng máy làm ẩm không khí

Những ngày mùa đông lạnh giá có thể khiến bạn cần dùng máy sưởi trong phòng ngủ của trẻ. Khi đó, hãy dùng thêm một máy làm ẩm không khí hoặc để một bát nước để duy trì độ ẩm cần thiết của không khí trong phòng và ngăn chặn được tình trạng mất đi độ ẩm trên da và đường hô hấp của trẻ.

Cho trẻ nhỏ bú mẹ

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bú mẹ là cách tốt nhất để củng cố hệ miễn dịch của trẻ. Cho bú mẹ cũng sẽ giúp trẻ tránh xa được các tình trạng nhiễm trùng và cảm lạnh. Do vậy, hãy cố gắng cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong ít nhất 6 tháng đầu.

Tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm chủng

Hãy chắc chắn rằng trẻ nhỏ nhà bạn không bỏ lỡ bất cứ lịch tiêm chủng nào, dù là trong bối cảnh COVID-19. Tiêm vaccine sẽ giúp giữ trẻ an toàn khỏi các dịch bệnh hay mắc trong mùa đông.

Trong trường hợp trẻ bị lỡ lịch tiêm chủng, bạn nên gọi điện cho cơ sở tiêm chủng xem trẻ có thể tiêm bổ sung lại vào thời điểm nào sớm nhất có thể.

Mát xa nhẹ nhàng

Trong mùa đông, mát xa nhẹ nhàng cho trẻ nhỏ có thể giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường miễn dịch cho trẻ. Bạn có thể sử dụng một chút dầu ôliu, dầu hạnh nhân hoặc dầu dừa để mát xa cho trẻ.

Hãy nhớ đóng kín các cửa và giữ phòng của trẻ đủ ấm trước khi bắt đầu mát xa.

Có thể mát xa cho trẻ trước khi tắm khoảng 1-2 giờ hoặc trước khi đi ngủ để giúp trẻ thư giãn và ngủ ngon hơn.

Chú ý chăm sóc da

Không khí lạnh và khô có thể làm mất đi độ ẩm tự nhiên trên da của trẻ khiến da khô, nẻ, nhất là vùng da hai bên má và tay, chân.

Nên tránh sử dụng quá nhiều các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ như xà phòng, dầu gội đầu và sữa tắm trong mùa đông. Trẻ nhỏ có thể sẽ bị mẩn đỏ hoặc khô da quá mức do sử dụng các loại sản phẩm này trong mùa đông.

Để đảm bảo an toàn cho da của trẻ, chỉ cần thường xuyên tắm cho trẻ bằng nước ấm hoặc nước đun một số loại thảo dược an toàn. Có thể sử dụng thêm một loại xà phòng nhẹ hoặc sữa tắm dành cho trẻ em 1 lần/tuần.

Thường xuyên dưỡng ẩm cho da của trẻ: trong mùa đông nên tăng cường độ ẩm cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ bằng việc sử dụng các loại kem dưỡng ẩm nhẹ dành riêng cho lứa tuổi của trẻ và tuân thủ các hướng dẫn của bác sỹ nhi khoa. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các giải pháp tự nhiên như mát xa bằng các loại kem, dầu dưỡng ẩm cho da trẻ như kem sữa (milk cream) hoặc bơ dầu (clarified butter – là bơ đã được đun chảy và tách sữa) hoặc một số loại thảo dược tự nhiên.

Dinh dưỡng đầy đủ

Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là điều kiện tiên quyết giúp trẻ duy trì sự khỏe mạnh trong suốt mùa đông khắc nghiệt. Vào mùa đông, hệ miễn dịch của trẻ thường bị suy yếu, vì vậy nên tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch như súp lơ xanh, ớt chuông đỏ, tỏi, gừng, rau chân vịt, hải sản giáp xác, sữa chua và các loại trái cây thuộc chi cam chanh (bưởi, cam, quýt, chanh, cam canh).

Đa dạng hóa các bữa ăn của trẻ để giúp trẻ ăn ngon miệng và cơ thể trẻ nhận được đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết để vượt qua thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Nếu trẻ bị ốm, hãy điện thoại hỏi bác sĩ càng sớm càng tốt.

ThS.BS Trần Thu Nguyệt (Bộ Y tế)

Theo Đời sống
back to top