Các trang thiết bị mới của Trung Quốc tham gia diễu hành quân sự

(khoahocdoisong.vn) - Hàng loạt trang thiết bị quân sự đã được chuyển đến Bắc Kinh, chuẩn bị tham gia cuộc diễu hành quân sự hoành tráng trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ tổ chức ngày 01.10.2019.

Theo phát biểu của các chuyên gia, trên quảng trường Thiên An Môn sẽ là cuộc trình diễn của những nguyên mẫu vũ khí nổi tiếng và nhiều sản phẩm mới chưa được giới thiệu trước đây.

Theo chuyên gia quân sự Yuri Lyamin, trong số các phương tiện chiến đấu đến Bắc Kinh đã thấy một xe phóng tên lửa năm cầu 10 bánh không xác định. Đây có thể là tên lửa Đông Phong DF-17 - tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu thanh. Theo những thông tin mà tình báo Mỹ cung cấp, Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa này từ năm 2017.

Các tên lửa đạn đạo Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazeta

Các tên lửa đạn đạo Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazeta

Trong cuộc diễu hành sẽ giới thiệu hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động DF-41 trên xe phóng tám cầu. Theo thông tin được công bố, tên lửa có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân có hệ thống dẫn đường, chỉ thị mục tiêu riêng biệt.

Máy bay không người lái siêu âm Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazeta

Máy bay không người lái siêu âm Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazeta

"Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp phòng thủ Trung Quốc đã có những tiến bộ rất lớn trong ngành chế tạo các loại máy bay không người lái. Sẽ không thể thiếu những UAV hiện đại trong ngày lễ kỷ niệm này. Nhiều người chú ý đến một UAV được che chắn cẩn thận bằng bạt che. Hình dáng bên ngoài cho thấy, đây có thể là một máy bay không người lái siêu âm. Các máy bay không người lái khác, trong đó có cả những UAV tấn công tự sát cũng được thấy vận chuyển trên các xe chuyên dụng, " ông Lyamin nhận xét.

Tham gia cuộc diễu hành sẽ là xe tăng hạng nhẹ ZTQ-15. Khách tham dự hy vọng được thấy xe thiết giáp đổ bộ đường không mới nhất, có thể đổ bộ bằng dù, đã được giới thiệu tháng 11.2018 tại triển lãm hàng không Chu Hải. Nhưng chưa thấy những chiếc BMD xuất hiện, có thể trong cuộc diễu hành này vẫn sử dụng xe đổ bộ đường không ZBD-03, xuất hiện ở Nga trong các cuộc tập trận chung.

Xe tăng và pháo tự hành bánh hơi Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazeta

Xe tăng và pháo tự hành bánh hơi Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazeta

Tàu ngầm không người lái Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazzeta

Tàu ngầm không người lái Trung Quốc tham gia diễu hành. Ảnh Russian Gazzeta

Tài khoản Covert Shores bình luận: “Một phương tiện mới khác tham gia diễu hành là một tàu ngầm không người lái. Hình ảnh một vật thể được phủ bạt ngụy trang trên xe tải quân sự xuất hiện trên mạng xã hội. Kích thước của thiết bị cho thấy đây là phương tiện mang lặn ngầm, có thể được trang bị máy bay không người lái các loại, các phương tiện trinh sát ngầm hoặc thủy lôi nhỏ. Hình dạng của vật thể cho thấy có một khoang lớn dành cho các phương tiện đi cùng. Một số nhà quan sát quân sự cho rằng, đầy là tàu ngầm đặc biệt dành cho các đơn vị người nhái hoặc biệt kích.

Theo Russian Gazeta
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top