Các nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào

46 nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào của cơ thể chúng ta, 23 lấy từ mẹ và 23 lấy từ bố.

Hỏi: Trong mỗi tế bào có bao nhiêu nhiễm sắc thể, bao nhiêu của bố, bao nhiêu của mẹ. Các nhiễm sắc thể này có ý nghĩa như thế nào trong việc xét nghiệm ADN để tìm huyết thống?.

Nguyễn Thu Hà, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Nga, Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền: Theo di truyền học, 23 nhiễm sắc thể có trong tế bào trứng của người mẹ và 23 nhiễm sắc thể có trong tinh trùng của người cha kết hợp với nhau để sinh ra người con.

.Xét nghiệm ADN cho phép kiểm tra xem có đúng người con lấy các nhiễm sắc thể của người bố nghi vấn hay không.

46 nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào của cơ thể chúng ta, 23 lấy từ mẹ và 23 lấy từ bố. Xét nghiệm ADN cho phép kiểm tra xem có đúng người con lấy các nhiễm sắc thể của người bố nghi vấn hay không.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top