Các nhà máy lọc dầu có nguy cơ tạm dừng hoạt động

(khoahocdoisong.vn) - Lượng tồn kho xăng dầu tăng cao khiến sản phẩm sản xuất ra không có nơi chứa, các nhà máy lọc dầu trong nước đang đối mặt với nguy cơ tạm dừng hoạt động.

Dịch bệnh Covid-19 khiến sản lượng bán lẻ của PVOIL giảm đến 80% tại TPHCM và các tỉnh phía Nam; giảm 60% tại Hà Nội; tổng nhu cầu thị trường giảm khoảng 40%.

Hệ quả là tồn kho tăng cao và đến nay gần như không còn chỗ chứa. Riêng tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang tồn kho trên 210.000m3 sản phẩm xăng dầu các loại và trên 430.000m3 dầu thô.

Trong khi đó, nhập khẩu xăng dầu 7 tháng qua vẫn ở mức cao. Thống kê từ Tổng cục Hải quan, 7 tháng qua Việt Nam đã chi 2,52 tỷ USD nhập khẩu gần 4,5 triệu tấn xăng dầu các loại với giá nhập khẩu xăng dầu trung bình 7 tháng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Đời sống
back to top