Cá có thể hô hấp dưới bùn

(khoahocdoisong.vn) - Vì sao có một số loài cá sông trong bùn mà chúng có thể hô hấp được?

Hỏi: Vì sao có một số loài cá sống trong bùn mà chúng có thể hô hấp được?

Trần Văn Lương (Hà Nội)

TS Nguyễn Kiêm Sơn, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật: Một số loài cá có thể sống ở môi trường không có nước đến vài tháng. Cá chạch có thể dùng ruột là cơ quan hô hấp. Ruột của cá chạch khá đặc biệt, nó từ miệng đi qua thực quản dẫn thẳng đến hậu môn. Ruột có thể tạm thời làm cơ quan hô hấp, vì thế chúng vẫn sống được. Cá trê phi có thể sống thiếu nước vài tháng. Bình thường chúng sống ở các ao đầm, đến khi khô hạn, cá trê phi liền trát lên mình nó một lớp bùn để cho bùn khô lại thành một lớp khô cứng bao bọc cơ thể, chỉ để hở một lỗ nhỏ để thở.

Theo Đời sống
back to top