Bột gạo không có tác dụng làm đẹp

Bột gạo không có tác dụng làm đẹp là lời khuyên của các chuyên gia. Nếu muốn làm đẹp bằng gạo, bạn có thể sử dụng nước vo gạo, bởi trong nước vo gạo ngoài tinh bột còn có cám gạo, cám gạo có chứa nhiều protein và các vitamin, nhất là vitamin B.

Hỏi: Tôi nghe nói có thể dùng bột gạo để rửa mặt, đắp mặt. Điều này có đúng không?

Nguyễn Thu Hòa (Hà Nội)

Bột gạo không có tác dụng làm đẹp là lời khuyên của các chuyên gia.

PGS.TS Nguyễn Văn Hoan, nguyên nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa, Học viên Nông nghiệp Việt Nam: Thực chất bột gạo (gạo nghiền ra thành bột) chỉ có tinh bột, để ăn thì có tác dụng nhưng để làm đẹp da thì không hiệu quả.

Nếu muốn làm đẹp bằng gạo, bạn có thể sử dụng nước vo gạo, bởi trong nước vo gạo ngoài tinh bột còn có cám gạo, cám gạo có chứa nhiều protein và các vitamin, nhất là vitamin B.

Tuy nhiên, khi sử dụng nước vo gạo, bạn nên để chúng chua, khi để chua, các axit lên men mới có tác dụng. Ngoài ra, ngày xưa các cụ dùng nước vo gạo là gạo giã, gạo xay xát thủ công, hạt gạo còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, khi vo, nước mới có nhiều chất. Ngày nay, gạo đã xay xát rất kỹ, các chất trên gạo cũng không còn nhiều.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top