Bỏng vì màng bọc thực phẩm

(khoahocdoisong.vn) - Màng bọc thực phẩm là đồ dùng quen thuộc của mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu sơ ý trong cách dùng thì nó có thể gây bỏng.

Cháu Dung (8 tuổi, Hà Nội) quay lại thịt trong lò vi sóng. Trước khi cho thịt vào lò, cháu bọc bằng màng bọc thực phẩm. Sau 5 phút lấy thịt ra, khi bóc màng bọc thì cháu bị hơi nước đọng trên đó làm bỏng đỏ tay.

Lời bàn: Lương y Nguyễn Minh, Trung tâm y tế Việt – Nga cho hay, mọi người thường chủ quan khi dùng màng bọc thực phẩm dẫn tới tai nạn đáng tiếc, nhất là các cháu nhỏ rất dễ bị bỏng.

Nhiệt độ trong lò vi sóng cao, khi thức ăn  được bọc màng bọc quay 5-7 phút sẽ đọng hơi nước nóng. Muốn không bị bỏng nên cho lò vi sóng dừng lại 1-2 phút mới lấy thức ăn, hoặc khi bóc màng thì cần từ từ hé mở để hơi nóng bay bớt.

Khi bị bỏng hơi cũng như các bỏng khác cần nhanh dùng vòi nước xả nhẹ nhàng chỗ bỏng khoảng 10-15 phút.

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top