Bộ Y tế đề nghị làm rõ ca tử vong mẹ con ở Bệnh viện Chương Mỹ

(khoahocdoisong.vn) - Sau 3 ngày nhập viện chờ sinh, sản phụ xuất hiện đau bụng sức khỏe yếu, gia đình đề nghị mổ nhưng bệnh viện hẹn sáng mới mổ. 4h sáng sản phụ lịm đi bác sĩ mới phẫu thuật và tử vong cả mẹ và con. Bộ Y tế có công văn đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong và xử lý sai phạm.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về ca tử vong cả mẹ lẫn con ở Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Vụ trưởng Vụ sức khỏe Bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế Hà Nội làm rõ nguyên nhân và xử lý các trường hợp vi phạm.

Sản phụ tử vong là chị T.T.V. (sinh năm 1984, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). 3 ngày trước, chị V. làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ để chờ sinh trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Tới hơn 22h ngày 30/9, chị V. xuất hiện nhiều cơn đau bụng và sức khỏe yếu. Vì lo lắng nên gia đình yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ mổ đẻ, nhưng phía bệnh viện hẹn đến sáng 1/10 mới mổ.

Đến khoảng 4h ngày 1/10, chị V. lịm đi. Lúc này bác sĩ mới phẫu thuật, đưa cháu bé ra ngoài. Tuy nhiên cả mẹ và con đều đã tử vong.

Theo ông Đặng Trần Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, chị V. mang thai lần 3, tuổi thai 36 tuần, vào viện từ 26/9, có tiền sử nhau bám thấp. Đến 4h15 ngày 1/10, sản phụ đột nhiên có cơn đau tức, vỡ ối và xỉu tại giường. Các bác sĩ đã cấp cứu ngay lập tức nhưng không cứu được. Về chuyên môn, theo ông Chiến, hiện tại nghiêng về nguyên nhân thuyên tắc mạch ối khiến sản phụ và thai nhi tử vong.

Theo Đời sống
back to top