Bọ xít càng “già” càng hút nhiều máu

Qua các thử nghiệm cho thấy, số lượng máu hút được của bọ xít tăng nhanh theo tuổi.

Hỏi: Có phải lượng máu bọ xít hút phụ thuộc vào tuổi của chúng không, tức bọ xít càng nhiều tuổi hút càng nhiều máu?

Đào Anh Thi (Hà Nội)

PGS.TS Trương Xuân Lam, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật: Số lượng máu hút được của loài bọ xít hút máu T.rubrofasciata phụ thuộc rất nhiều vào thời gian nhịn đói và tuổi của các pha.

Qua các thử nghiệm cho thấy, số lượng máu hút được của bọ xít tăng nhanh theo tuổi. Ở tuổi lớn thiếu trùng gia tăng kích thước cơ thể nhanh, đòi hỏi một lượng máu nhiều cho quá trình phát triển của mình; trưởng thành đực cần ít máu hơn trưởng thành cái do trưởng thành cần máu cho quá trình sinh sản trứng.

Và quá trình hút máu thể hiện nhanh trong 30 phút đầu của lần thí nghiệm.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top