Bỏ thói quen gây tắc lỗ chân lông

(khoahocdoisong.vn) - Một trong những nguyên nhân khiến da mặt bạn bị nổi mụn là do tắc lỗ chân lông. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ chính những thói quen hàng ngày của bạn.

Theo ThS Nguyễn Hồng Vân, chuyên gia nghiên cứu mỹ phẩm Công ty CP công nghệ sinh học VIG: Nguyên nhân gây ra tình trạng tắc lỗ chân lông là do các tế bào chết và bụi bẩn bị kẹt lại trong nang lông. Bạn sẽ vô tình làm tăng tình trạng tắc lỗ chân lông và các vấn đề về da nếu chăm sóc da không đúng cách. Lỗ chân lông không được làm sạch sâu không chỉ khiến làn da  yếu đi mà còn làm da xuất hiện mụn trứng cá, mụn đầu đen hoặc mụn đầu trắng.

Có nhiều nguyên nhân làm tắc lỗ chân lông, ví dụ như vỏ gối bẩn, quên vệ sinh chăn, đệm trong thời gian dài. Vỏ gối và drap trải giường có thể dễ dàng tích tụ dầu, bụi bẩn và da chết. Vì thế, những chất tích tụ này sẽ bám vào da mặt khi ngủ, gây ra tình trạng tắc lỗ chân lông và làm xuất hiện các vết thâm. Nên giặt sạch vỏ gối thường xuyên (3 ngày/lần) bằng sản phẩm giặt từ gốc thực vật để tránh nhiều hóa chất gây hại cho da và phơi nắng để diệt vi khuẩn.

Ngoài ra, nếu bạn chạm tay vào mặt liên tục thì sẽ truyền nhiều vi khuẩn, virus, chất gây dị ứng và tạp chất từ tay sang da mặt. Điều này gây ra tình trạng tắc lỗ chân lông và khiến da mặt xuất hiện nhiều mụn trứng cá. Ngoài ra, nếu bạn đi dưới nắng quá lâu thì tia nắng có thể làm hỏng collagen của da. Collagen là loại protein tạo nên các mô liên kết giúp da căng bóng và mịn màng. Da của bạn nếu không có đủ collagen thì sẽ dễ chảy xệ, tạo cơ hội cho bụi bẩn tích tụ và làm lỗ chân lông bị tắc. Đi dưới nắng quá lâu mà không che kín mặt, đặc biệt là không sử dụng kem chống nắng bảo vệ, còn làm tăng rủi ro phát triển các đốm đồi mồi hoặc tệ hơn là gây ung thư da như ung thư biểu mô tế bào vảy. Không nên đi dưới nắng quá 20 phút mà không thoa kem chống nắng.

Phong Lâm

Theo Đời sống
back to top