Bộ KHĐT kiến nghị sớm chia lại từ 6 lên 7 vùng kinh tế

(khoahocdoisong.vn) - Đề nghị này do Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại cuộc làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 19/2.

Theo đó, Bộ trưởng Dũng kiến nghị họp Hội đồng quy hoạch quốc gia để Bộ báo cáo về đề án phân chia cả nước thành 7 vùng kinh tế - xã hội, thay vì 6 vùng như hiện nay. Đó là vùng Đông Bắc (7 tỉnh), vùng Tây Bắc (7 tỉnh), vùng Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh), vùng Bắc Trung Bộ (5 tỉnh), vùng Đông Nam Bộ (9 tỉnh), vùng Nam Trung Bộ (gồm 11 tỉnh, cả các tỉnh Tây Nguyên), vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gồm 13 tỉnh). Sớm phân chia lại các vùng kinh tế là cơ sở để lập các quy hoạch vùng cho giai đoạn 2021-2030 – Bộ trưởng Dũng báo cáo.

Theo Đời sống
back to top