Bộ Kế hoạch đầu tư đề xuất lập Ban Chỉ đạo chống suy thoái kinh tế

(khoahocdoisong.vn) - Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau Covid-19 nhằm quyết tâm sớm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ và phục hồi tăng trưởng nền kinh tế.

Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo chống suy thoái kinh tế được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề xuất tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 2/7.

Ông Dũng cho rằng, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, GDP 6 tháng đầu năm 1,81% - thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, nên nếu không có tín hiệu tích cực, việc đạt tốc độ tăng trưởng cao trong các quý cuối năm là rất khó khăn. Tăng trưởng 6 tháng cuối năm sẽ rất thách thức do sức ép lạm phát lớn, thị trường đầu ra cho công nghiệp chế biến, dệt may, da giày... nhiều khó khăn, do đó cần có hành động nhanh hơn, mạnh hơn để kích thích tăng trưởng, phục hồi nhanh kinh tế trong từng ngành, lĩnh vực.

Trong các giải pháp cấp thiết được Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu là đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chống suy thoái kinh tế sau Covid-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban và thành viên là đại diện từ các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Cùng đó, đẩy mạnh kích cầu, củng cố nền tảng thị trường nội địa thông qua các chương trình kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường trong nước.

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cần chủ động tham gia vào quá trình phục hồi chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị đứt gẫy, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị mới và xử lý hàng tồn kho.

Ngoài ra đầu tư công được nhìn nhận là giải pháp trọng yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020.

Theo Đời sống
back to top