Bộ Công an có thêm 2 Thứ trưởng mới

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến vừa được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Như vậy Bộ Công an hiện có 7 Thứ trưởng.
bocongan.jpg
Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 17/1, Bộ Công an đã công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê quán: Xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ luật. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, sinh năm 1974, quê xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tháng 9 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Như vậy Bộ Công an hiện nay có 7 Thứ trưởng gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến.

Theo Đời sống
back to top