Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1

Sáng 4/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố, sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra công tác lập chốt chuẩn bị kiểm soát chặt người và phương tiện sau khi đã phân vùng chống dịch.

Lực lượng công an sáng nay đã triển khai nhiều điểm chốt kiểm soát người và phương tiện sau khi thành phố Hà Nội phân thành 3 vùng chống dịch.

Công an thành phố Hà triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào phân vùng 1 (vùng đỏ). Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Theo Công an thành phố, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về kiểm soát, phong tỏa "triệt để" phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Công an chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào phân vùng 1.

Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, kiểm tra phương tiện được phép vận chuyển hàng hoá thiết yếu, có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết, kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người được phép đi vào phân vùng 1. Kiên quyết yêu cầu quay đầu đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

Cụ thể, 21 chốt trực loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Công an thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện, cùng phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế. Tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng, gồm 16 cán bộ, chiến sĩ Trong đó, Công an thành phố Hà Nội triển khai 10 cán bộ, chiến sĩ, 2 cán bộ Sở Giao thông vận tải, 2 cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế 2 cán bộ.

9 chốt trực do UBND quận, huyện quản lý đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình gồm công an quận, huyện, tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng. Thành phần 5 cán bộ chiến sĩ công an quận, huyện, 1 cán bộ Thanh tra giao thông, 1 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện, 1 cán bộ y tế và 1 cán bộ chính quyền địa phương.

9 chốt loại 3 do UBND xã, phường, thị trấn quản lý và công an xã, phường, thị trấn chủ trì thực hiện. Tổng số ca trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng. Thành phần tham gia 1 cán bộ công an xã, phường, thị trấn hoặc cán bộ công an quận, huyện tăng cường, 1 cán bộ tự quản, 1 cán bộ y tế; 1 cán bộ chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng vẫn kiểm tra giấy tờ của người dân theo quy định hiện hành. Từ ngày 6/9, Công an thành phố sẽ thực hiện kiểm soát theo quy định mới. 

Sáng nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Giám đốc Công an TP. Trung tướng Nguyễn Hải Trung cùng nhiều lãnh đạo cán bộ sở, ban ngành tiến hành thị sát chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch TP Chu Ngọc Anh thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Lãnh đạo TP kiểm tra chốt trên đường 32 địa phận quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Nhị Tiến
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1

Tại cuộc thị sát, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá chốt kiểm dịch trên sẽ rất áp lực vì lưu lượng phương tiện đông. Đây có thể coi là một trong những chốt kiểm dịch có số lượng xe lưu thông qua đông nhất của Thủ đô. Bí thư Đinh Tiến Dũng đề nghị các cán bộ, chiến sỹ tại chốt sớm triển khai phương án mở lối để các xe không đủ điều kiện tiếp tục lưu thông quay đầu, tránh gây ùn tắc.

Theo cán bộ tại chốt trên đường 32, bắt đầu từ 6h sáng 4/9, lực lượng chức năng đã làm nhiệm vụ. Lượng người và phương tiện qua đây khá đông. Việc kiểm soát được đảm bảo an toàn và không để tình trạng ùn tắc giao thông.

Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Chốt kiểm soát dịch tại khu vực đường 32, quận Nam Từ Liêm hướng từ Hoài Đức vào quận Cầu Giấy. Ảnh: Nhị Tiến
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người đi đường. Ảnh: Nhị Tiến
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Ảnh: Nhị Tiến 
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
 Ảnh: Nhị Tiến
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Lượng người ra đường khá đông. Ảnh: Nhị Tiến

Ghi nhận tại chốt số 13 đặt tại 2 đầu cầu Mai Lĩnh, các lực lượng CSGT, TTGT, Công an quận Hà Đông, dân quân tự vệ... đã tập trung đầy đủ từ 6h30 phút sáng, nhưng thiếu lực lượng y tế nên cả tổ công tác chưa triển khai làm nhiệm vụ được.

Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Chốt số 13 đặt tại 2 đầu cầu Mai Lĩnh. Ảnh: Phạm Hải

Tại chốt đầu cầu Mai Lĩnh, tổ công tác kiểm tra giấy đi đường của người dân, kết hợp với việc tuyên truyền nhắc nhở người dân từ ngày 6/9 phải có giấy đi đường xác nhận của công an phường, xã mới được tham gia giao thông.

Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Ảnh: Phạm Hải
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Ảnh: Phạm Hải
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Ảnh: Phạm Hải
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Ảnh: Phạm Hải

Chốt kiểm soát tại cầu Thăng Long (Đại lộ Võ Văn Kiệt) sáng nay lực lượng chức năng làm nhiệm vụ từ sớm. Tất cả các phương tiện đi qua cầu Thăng Long ở hai chiều ra và vào trung tâm thành phố đều được kiểm tra giấy tờ đi đường.

Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Ngoài việc kiểm tra giấy đi đường lực lượng tại chốt còn tuyên truyền về chính sách mới về giấy tờ ra đường sau ngày 6/9 để người dân nắm bắt và chấp hành. Ảnh: Đoàn Bổng
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Ảnh: Đoàn BổngBí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1

Ảnh: Đoàn BổngBí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1

Ảnh: Đoàn Bổng







Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Chốt kiểm soát y tế tại cầu Thăng Long (đoạn Võ Văn Kiệt hướng vào trung tâm thành phố). Ảnh: Đoàn Bổng

Tại làn đường một chiều Cầu Diễn thuộc quận Bắc Từ Liêm hướng vào trung tâm thành phố, tổ công tác kiểm soát phương tiện đi lại giữa các vùng đỏ, vùng xanh.

Tại đây, lực lượng công an đã dựng rào barie ngăn, tách thành 2 đường. CSGT hướng dẫn các phương tiện xe máy vào làn trong, ô tô lưu thông làn ngoài để tiến hành kiểm soát.

Theo ghi nhận, phía làn ô tô, lực lượng CSGT, CSCĐ và TTGT vận tải kiểm tra giấy tờ, đồng thời quét mã QR. Với những xe tải có giấy nhận diện luồng xanh đúng quy định sẽ được lưu thông qua chốt. Phía trong làn xe máy, người lưu thông qua đây đều phải xuất trình các loại giấy tờ, giấy đi đường.

Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1
Công an phân luồng để kiểm tra giấy tờ người đi đường
Bí thư Hà Nội thị sát điểm lập chốt kiểm soát vùng 1

Tương tự, phía cầu Diễn thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, các phương tiện hướng từ trung tâm thành phố ra ngoài cũng được kiểm soát theo mô hình này.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 thông tin nhanh, sắp hết đợt giãn cách xã hội thứ 3 (ngày 6/9), Ban Giám đốc Công an thành phố, cũng như Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thực hiện việc kiểm soát phân tuyến, phân vùng, các khu vực để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Quá trình kiểm tra, trong những ngày đầu lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền, xử lý đối với những người ra đường không đúng mục đích, giấy đi đường không có tuyến được cấp, người không đeo khẩu trang thực hiện quy định giãn cách của UBND TP Hà Nội”- Thiếu tá Chiến thông tin.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội Trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, đội CSGT số 6 phụ trách hai điểm của Hà Nội trên đường 32 và Đại lộ Thăng Long. Hai điểm này sẽ kiểm tra người ra vào giữa vùng 1 và vùng 2. Trong sáng nay, chúng tôi đã phối hợp với Y30 của thành phố, tiến hành lập chốt, kiểm tra tất cả người dân lưu thông trên dọc 2 tuyến, từ Hồ Tùng Mậu ra ngoại thành và ngược lại.
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tiến hành lập chốt, thế nên người dân còn nhiều bỡ ngỡ. Trước hết, chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân về việc chấp hành tốt để chống dịch. Đối với những phương tiện tham gia giao thông không đủ điều kiện sẽ yêu cầu quay lại, những trường hợp nào cố tình vi phạm chúng tôi kiên quyết xử phạt theo đúng quy định".

Nhóm PV

Theo vietnamnet.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top