Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam xin không làm đại biểu Quốc hội

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam cho biết ông đã có đơn xin không tham gia Quốc hội do gần đây bị bệnh, sức khỏe không tốt.

Trao đổi với Zing chiều 7/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cho biết ông đã có đơn xin không làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Dù kết quả chính thức bầu đại biểu Quốc hội khóa mới chưa công bố, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Bình Dương chia sẻ xin rút vì vấn đề sức khỏe. Ông cho biết gần đây bị bệnh và sức khỏe không tốt nên chủ động làm đơn xin rút trước khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả chính thức.

Bi thu Binh Duong Tran Van Nam xin thoi dai bieu Quoc hoi anh 1

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: Y Kiện.

Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường, xác nhận việc ông Trần Văn Nam đã có đơn xin rút không làm đại biểu Quốc hội khoá XV. Đơn của ông Nam đã được gửi tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Văn Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Cùng đơn vị bầu cử với ông có 4 ứng cử viên khác, trong đó 3 ứng viên là người địa phương, gồm: Bí thư Thị ủy Tân Uyên Nguyễn Văn Dành; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Nguyễn Phú Thịnh. Một ứng viên Trung ương giới thiệu là ông Trần Công Phàn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam.

Trước đó, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi cuối tháng 5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ thông tin về việc “đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV”.

Tuy nhiên, tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng Bầu cử Quốc gia hôm 4/6, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết có trường hợp người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới “có vấn đề”. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đang tiến hành rà soát thận trọng, kỹ lưỡng theo quy định của Đảng và pháp luật.

Ông Trần Văn Nam hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Trước đó, ông đã trải qua 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (khóa XI và XII).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam sinh năm 1963, quê ở huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Ông là cử nhân Luật, từng kinh qua nhiều chức vụ khác nhau như Bí thư Thị ủy Tân Uyên, Phó chủ tịch Thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương từ tháng 10/2015.

 
Theo zingnews.vn
back to top