Bệnh viện Thống Nhất tiêm văcxin ngừa Covid-19 cho bệnh nhân nội trú

(khoahocdoisong.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, ngày 17/8/2021, đội ngũ tiêm chủng của Bệnh viện Thống Nhất đã đến từng khoa điều trị để tiêm văcxin Moderna ngừa Covid-19 cho người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, thấu hiểu được tâm tư lo lắng của người bệnh đang điều trị nội trú nên Bệnh viện Thống Nhất đã thông báo cho khoa về việc tiêm văcxin ngừa Covid-19 để người nhà hoặc bệnh nhân đăng ký với khoa. Các khoa lập danh sách và tổng hợp nhu cầu tiêm chủng gửi Ban Giám đốc duyệt.

Bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất được tiêm ngừa Covid-19 ngay tại giường.

Bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất được tiêm ngừa Covid-19 ngay tại giường. 

Ngày đầu tiên có 70 bệnh nhân đăng ký đợt 1, tại các khoa như Nội theo yêu cầu, Nhịp tim, Ung bướu, Tim mạch Cấp cứu Can thiệp, Ngoại tiết niệu, Thần kinh, Nội tim mạch… Trong đó, bệnh nhân Phước Nam (96 tuổi, Ngoại Tiết niệu) là bệnh nhân cao tuổi nhất được tiêm ngừa Covid-19.

Bệnh nhân được tiêm văcxin ngừa Covid-19 tận giường và có cả giấy xác nhận.

Bệnh nhân được tiêm văcxin ngừa Covid-19 tận giường và có cả giấy xác nhận. 

Bệnh nhân không những được bác sĩ khám sàng lọc kỹ càng trước khi tiêm, còn được điều dưỡng thông tin đầy đủ về loại văcxin tiêm chủng và từng lời dặn dò, chỉ dẫn để theo dõi các phản ứng sau tiêm. Đội tiêm của bệnh viện đã đến tận khoa, tận giường người bệnh để tiêm ngừa Covid-19.  

Các y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất mong rằng những mũi tiêm ngừa Covid-19 quý giá này sẽ bảo vệ người yếu thế, là động lực để bệnh nhân an tâm và vững vàng hơn trước đại dịch.

Các y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất mong rằng những mũi tiêm ngừa Covid-19 quý giá này sẽ bảo vệ người yếu thế, là động lực để bệnh nhân an tâm và vững vàng hơn trước đại dịch. 

“Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tiêm văcxin là cần thiết và quan trọng nhất để đẩy lùi dịch bệnh. Mong rằng những mũi tiêm ngừa Covid-19 quý giá này sẽ bảo vệ người yếu thế, là động lực để các cô bác bệnh nhân an tâm và vững vàng hơn trước đại dịch”, anh Đào Duy Lượng, Điều dưỡng trưởng Khoa Tim mạch cấp cứu can thiệp, một trong những thành viên đội tiêm cho người bệnh đang điều trị nội trú chia sẻ.

Theo Đời sống
back to top