Bệnh viện Quân y 175 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

(khoahocdoisong.vn) - Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những thành tích đặc biệt xuất sắc của bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc, bảo đảm và phát triển y tế cấp cứu trên biển đảo.

Theo Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), phần thưởng cao quý này thuộc về tất cả thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong suốt 45 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến thăm Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. 

Bệnh viện Quân y 175 đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, nâng cao năng lực và chất lượng chẩn đoán, điều trị. Thời gian qua, trung bình mỗi năm, bệnh viện khám, cấp cứu trên 400.000 lượt; điều trị trên 50.000 bệnh nhân; phẫu thuật hơn 14.000 trường hợp, trong đó có trên 8.000 ca đại phẫu về tim mạch, thần kinh, bụng, tiết niệu, tạo hình…

Theo đó, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện đạt trên 75%; tỷ lệ sử dụng giường hàng năm bình quân đạt trên 112%. Bệnh viện hiện đã xây dựng và phát triển Viện Ung bướu, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Sân bay Cấp cứu Trực thăng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Bệnh viện Quân y 175.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Bệnh viện Quân y 175.

Phát biểu tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và Kỷ niệm 45 năm Truyền thống Bệnh viện, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, đánh giá rất cao những đóng góp của Bệnh viện Quân y 175 cho y tế biển đảo mà đặc biệt là Quần đảo Trường Sa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng quan khách trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Quân y 175.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng quan khách trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Quân y 175.

Đặc biệt, từ tháng 11/2019, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 đã tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về Tổ quốc an toàn, góp phần giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” cho bạn bè quốc tế. Và tháng 3/2021 là Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 sẽ lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Bệnh viện Quân y 175 sẽ triển khai xây dựng Trung tâm Cấp cứu đường bộ, đường không, đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp, phục vụ kịp thời cho dân sinh và an ninh, quốc phòng…

Bệnh viện Quân y 175 sẽ triển khai xây dựng Trung tâm Cấp cứu đường bộ, đường không, đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp, phục vụ kịp thời cho dân sinh và an ninh, quốc phòng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bệnh viện Quân y 175 nhanh chóng xây dựng trở thành một Trung tâm Y tế đa năng hiện đại, ngang tầm khu vực; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện đa khoa 1.000 giường, Viện Dưỡng lão, Viện Phục hồi chức năng; nhanh chóng triển khai xây dựng Trung tâm Cấp cứu đường bộ, đường không, đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp, phục vụ kịp thời cho dân sinh và an ninh, quốc phòng…

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top