Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện phẫu thuật chuyển giới khi được cho phép

Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám Nam khoa trực thuộc khoa Ngoại Tiết niệu.

Theo PGS.TS Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, nam khoa là một chuyên ngành khá đặc biệt với nhu cầu rất lớn và ngày càng gia tăng theo sự phát triển của xã hội.

phong-kham-nam-khoa.jpg
Nam khoa là một chuyên ngành khá đặc biệt với nhu cầu rất lớn và ngày càng gia tăng theo sự phát triển của xã hội.

Theo các thống kê trong y văn thế giới, hiện tại, tỷ lệ rối loạn cương ở nam giới trong độ tuổi từ 40 - 70 là 52%. Xuất tinh sớm chiếm tỷ lệ 31% ở nam giới từ 18 -59 tuổi. Còn tỷ lệ vô sinh có liên quan đến nam giới là khoảng 51%.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ý tưởng thành lập đơn vị điều trị các bệnh lý về nam khoa đã hình thành từ những năm 1980, nhưng vì nhiều lý do, đến năm 2020, Đơn vị Nam khoa mới chính thức ra đời. Và đến cuối năm 2021, Phòng khám Nam khoa đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã đi vào hoạt động.

phong-kham-nam-khoa-cray.jpg
Đơn vị Nam khoa, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám và điều trị cho rất nhiều dạng bệnh lý nam khoa.

PGS.TS Thái Minh Sâm cho biết trong một thời gian dù chưa thành lập Đơn vị Nam khoa, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tiếp nhận khám và điều trị cho rất nhiều dạng bệnh lý nam khoa.

Bao gồm Chấn thương - vết thương cơ quan sinh dục ngoài (vết thương mất da dương vật, đứt lìa dương vật, gãy dương vật...); tạo hình cơ quan sinh dục (tạo hình da bìu, tạo hình da dương vật, kéo dài dương vật, bệnh lý cong dương vật…);

Bên cạnh đó, các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu cũng đã khám, tư vấn, điều trị các bệnh lý viêm nhiễm, lây truyền qua đường tình dục (lậu, giang mai, sùi mào gà…).

Các bệnh lý rối loạn cương, rối loạn xuất tinh, xuất tinh sớm, suy sinh dục...; hẹp da quy đầu, vùi dương vật, giãn tĩnh mạch tinh…; hẹp niệu đạo - tạo hình niệu đạo; điều trị ung thư dương vật - bìu… đều đã được thực hiện tại khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy.

img_4638.jpg
Bệnh viện Chợ Rẫy cho ra đời một phòng khám “đặc biệt” dành cho nam giới, tiếp tục điều trị chuyên sâu cho những dạng bệnh lý “khó nói” ở nam giới. 

Theo PGS.TS.BS Thái Minh Sâm, trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục điều trị chuyên sâu cho những dạng bệnh lý “khó nói” ở nam giới, Đơn vị Nam khoa Bệnh viện Chợ Rẫy còn tiến tới thực hiện nhiều kỹ thuật cao dành cho nam giới.

Bao gồm đặt thể hang nhân tạo, đặt tinh hoàn nhân tạo, điều trị vô sinh nam, điều trị tiểu không kiểm soát…

Đặc biệt, các bác sĩ nam khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện phẫu thuật chuyển giới một khi dạng phẫu thuật này được cho phép thực hiện tại Việt Nam.

Theo Đời sống
back to top