Bệnh tự miễn là bệnh mà cơ thể nhận nhầm các thành phần của bản thân là chất lạ, do đó sinh ra các kháng thể chống lại các thành phần này. Nôm na có thể hiểu là "quân ta đánh quân mình"
Trong bệnh Pemphigus, các kháng thể bị "đánh nhầm" là cầu nối các tế bào gai ở da. Tế bào gai là các tế bào có số lượng nhiều nhất ở da và niêm mạc (như niêm mạc miệng, mắt...), và cầu nối giữa các tế bào gai giúp liên kết các tế bào này thành một kết cấu vững chắc chống lại ma sát mà da gặp phải khi cọ sát vào quần áo, vật dụng tiếp xúc.
Khi các cầu nối tế bào gai bị phá huỷ, cấu trúc da kém vững chắc sẽ là da bị "nứt" với biểu hiện là các mụn nước, bọng nước, trợt loét khó lành.
![]() |
Pemphigus - Một bệnh tự miễn rất nguy hiểm - Ảnh minh họa |
Việc chẩn đoán và điều trị bệnh Pemphigus phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa da liễu. Cần phải tuân thủ đơn bác sĩ kê và tái khám đúng hẹn vì đây là bệnh mạn tính, cần điều trị nhiều năm, có thể phải điều trị suốt đời.
Tuyệt đối không được tự điều trị, không được điều trị thuốc nam, thuốc gia truyền, chữa mẹo, chữa theo mách bảo trên mạng...
Tuy là một bệnh da liễu nhưng đây là bệnh rất nguy hiểm, nếu không điều trị hoặc điều trị sai thì có thể gây ra các biến chứng nội tạng, thậm chí có thể tử vong.
Cần ghi nhớ một nguyên tắc đơn giản nhưng rất hữu ích: có bệnh là phải đi khám và điều trị
TS.BS Phạm Đăng Bảng ( Giám đốc chuyên môn tại TTCliNiC)