Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ hai tại TPHCM đã xuất viện

(khoahocdoisong.vn) - Chiều tối ngày 12/2, bệnh nhân Li Ding - một trong hai bệnh nhân người Trung Quốc bị nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam - đã được cho xuất viện trong tình trạng sức khoẻ hoàn toàn bình phục sau 3 tuần điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. 

Bước ra khỏi khu cách ly, ông Li Ding cúi người cảm ơn các bác sĩ bệnh viện đã không quản ngày đêm, lễ tết dốc lòng chữa bệnh cho ông và con trai.Gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam và đặc biệt là cảm ơn tất cả các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. 

Ông Li Ding cho biết: “Tôi thật hạnh phúc và may mắn khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Tôi nhập viện vào đêm 21/1 trong tình trạng sốt, suy hô hấp nặng, không thể tự đi lại cũng như làm các sinh hoạt cá nhân, sau 21 ngày điều trị tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm nay gia đình tôi được đoàn viên, tôi rất vui mừng. Tối nay chúng tôi sẽ vẫn lưu trú ở lại bệnh viện một đêm, sau đó sẽ tìm một chuyến bay thích hợp để trở về Trung Quốc”.  

Ông Li Ding xúc động gửi lời cảm ơn đến tập thể Y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, Bộ Y tế và Chính Phủ Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Ông Li Ding xúc động gửi lời cảm ơn đến tập thể  Y  bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, Bộ Y tế và Chính Phủ Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Trước đó, người con của ông, bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi) cùng nhiễm virus Covid-19 và đã được điều trị khỏi từ ngày 4/2. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, bệnh nhân Li Ding có thể coi là ca nhiễm Covid-19 nặng nhất vì bệnh nhân lớn tuổi, có rất nhiều bệnh nền như: Đái tháo đường tupe 2, cao huyết áp, đã cắt một phần phổi do có khối u và đặt 2 stent. Bệnh nhân nằm trong nhóm đối tượng có nguy cơ tử vong cao trong khi chưa hề có thuốc đặc trị. Nhờ sự chẩn đoán nhanh, cách ly triệt để, kịp thời, tìm phác đồ điều trị hợp lý không chỉ cho bệnh lý Covid-19 mà còn phải điều trị trên nền các bệnh sẵn có.

Theo BS/CK II Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, bên cạnh việc điều trị kết hợp liên chuyên khoa  thì bệnh nhân Li Ding cũng được cách ly tại phòng thông thoáng, có ánh sáng mặt trời để kiểm soát nồng độ virus. Cùng với các loại kháng sinh cho bệnh nền, bệnh nhân được súc miệng và rửa tay thường xuyên. Bệnh nhân đã dần hết sốt, không phải thở oxy, có thể ngồi dậy, đi lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, do mắc bệnh nặng nên thời gian điều trị của bệnh nhân Li Ding dài hơn khá nhiều so với người con - Li Zichao.

Nhận định về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, TPHCM hiện tại đang khống chế rất tốt khi 2 trong số 3 ca mắc đã xuất viện. Trường hợp Việt kiều nhiễm bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM hiện cũng đang tiến triển rất tốt. 

Ông Hoàng Hy Bình, đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc đến thăm và chúc mừng gia đình ông Li Ding. Ông Hoàng Hy Bình, đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM chia sẻ, đây là lần thứ 2 ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để đón công dân nước mình xuất viện. Điều này thể hiện rất rõ sự tận tâm của các bác sĩ Việt Nam cũng như tình cảm hữu nghị của Chính phủ Việt Nam đối với người dân Trung Quốc trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ông Hoàng Hy Bình, đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc đến thăm và chúc mừng gia đình ông Li Ding.

Ông Hoàng Hy Bình, đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM chia sẻ, đây là lần thứ 2 ông đến Bệnh viện Chợ Rẫy  TPHCM để đón công dân nước mình xuất viện. Điều này thể hiện rất rõ sự tận tâm của các bác sĩ Việt Nam cũng như tình cảm hữu nghị của Chính phủ Việt Nam đối với người dân Trung Quốc trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại (8h ngày 13/2), trên thế giới đã có 60.017 ca nhiễm Covid-19, 1.355 ca tử vong; trong đó Trung Quốc có 59.943 ca với 1.353 ca tử vong. Riêng tại Việt Nam có 15 ca nhiễm, trong đó có 7 ca đã bình phục.

Theo Đời sống
back to top