Bé trai 2 tuổi tử vong sau giờ nghỉ trưa trên lớp

Sau giờ ngủ trưa trên lớp, bé trai 2 tuổi ở Đà Nẵng được cô giáo phát hiện tím tái nên đưa đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Ngày 4/4 thông tin từ Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé trai 2 tuổi khi đang đi học tại nhóm trẻ độc lập tư thục ở đường Hồ Sĩ Đống (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Gia đình cháu cho biết, sáng 3/4 có đưa cháu bé đến gửi tại nhóm giữ trẻ như thường ngày, đến chiều cùng ngày gia đình nhận được thông tin cháu bé có dấu hiệu tím tái nên đã đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ sở giữ trẻ nơi cháu bé tử vong. Ảnh: Dân Trí

Cơ sở giữ trẻ nơi cháu bé tử vong. Ảnh: Dân Trí

Theo trình bày của giáo viên trực tiếp trông bé, cháu bé vẫn ăn uống và đi ngủ trưa như mọi ngày nhưng sau khi hết giờ ngủ trưa cháu bé không dậy, cô đã gọi nhưng phát hiện người bé tím tái và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Sáng 4/4, gia đình đã đưa thi thể cháu bé về lo hậu sự, gia đình cho biết trước đó 2-3 ngày cháu có sốt do mọc răng.

Hiện tại nhóm giữ trẻ này đang tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Được biết nhóm trẻ này bắt đầu hoạt động năm 2019, được UBND phường Hòa Hiệp Nam cấp phép hoạt động, đang chăm sóc 15 cháu nhỏ và có 2 cô giáo phụ trách chăm sóc trẻ.

Theo Đời sống
back to top