Bẫy ở Ta'manah ở Idlib giăng sẵn: Thánh chiến tổn thất nặng khi đối đầu đặc nhiệm Syria

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 29.08.2019, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến phản công trên vùng nông thôn miền nam Idlib, sau khi bị quân đội Syria đánh bật ra khỏi thị trấn Ta'manah.

Các nhóm Hồi giáo cực đoan, chủ lực là Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), phản công bằng một xe bom tự sát VBIED lao vào trận địa phòng ngự của Quân đội Syria trên hướng nam thị trấn Ta'manah.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama cho biết, ngay sau vụ nổ dữ dội, các tay súng thánh chiến ồ ạt xông vào tuyến phòng thủ của Quân đội Syria.

Sau nhiều đợt tấn công thất bại, lực lượng Hồi giáo cực đoan chuyển sang cố thủ tại chỗ trên những vị trị chiếm được trong thị trấn Al-Ta'manah.

Tới đầu giờ sáng ngày 30.08.2019, lực lượng sư đoàn Đặc nhiệm số 25 (Lực lượng Tiger), sử dụng kính nhìn đêm của Nga và triển khai tấn công vào thị trấn Al-Ta'manah.

Quân đội Syria nhanh chóng đập tan hệ thống phòng ngự tại chỗ của thánh chiến trên vành đai phía nam thị trấn Al-Ta'manah, và tuyên bố giải phóng toàn bộ thị trấn.

Ngay sau đó, quân đội Syria mở rộng tấn công, chiếm thêm một số địa điểm dân cư xung quanh thị trấn, hình thành vành đai chống lại các cuộc phản công thánh chiến.

Giải phóng Al-Ta'manah và Khuwayn, Quân đội Syria bảo đảm an toàn sườn phía đông của thị trấn chiến lược Khan Sheikhoun.

Phản công đúng vào thế trận bày sẵn của Sư đoàn đặc nhiệm 25 tại Al-Ta'manah, những nỗ lực của lực lượng thánh chiến nhằm khôi phục lại ưu thế chiến trường đã thất bại, với thương vong nặng nề, mất hàng chục trang thiết bị chiến đấu trên vùng nông thôn phía nam Idlib.

Đến thời điểm này, quân đội Syria ngày càng đẩy xa các tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến khỏi khu phi quân sự phía nam tỉnh Idlib.

Sư đoàn đặc nhiệm số 25 tiến công trên vùng nông thôn đồng bằng Idlib. Videsyria alikhbaria

Theo TGO
back to top