Bất ngờ hình ảnh thiên hà NGC 2655 lọt kính viễn vọng Hubble

Kính viễn vọng không gian Hubble NASA/ESA vừa đưa ra một bức ảnh chụp hồng ngoại mục mới nhất về hình dạng thiên hà thấu kính NGC 2655, nằm cách Trái Đất khoảng 66 triệu năm ánh sáng, trong chòm sao Camelopardalis.
NGC 2655

Nguồn ảnh: Phys.

Thiên hà NGC 2655, còn được gọi là LEDA 25069, UGC 4637 và APG 225, được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Anh gốc Đức William Herschel.

NGC 2655 có thể không giống như một thiên hà – nó thiếu cánh tay xoắn không giống như thiên hà xoắn ốc, hoặc phình đỏ như thiên hà hình elip và thực ra nó được gọi là thiên hà thấu kính.

Lõi của thiên hà NGC 2655 cực kỳ sáng, được phân loại bổ sung là thiên hà Seyfert, một loại thiên hà hoạt động với các đường phát xạ mạnh và đặc trưng.

Độ sáng này được cho là được tạo ra khi vật chất được kéo vào vành đĩa bồi tụ của một lỗ đen siêu lớn nằm ở trung tâm của thiên hà.

Cấu trúc của vành đĩa ngoài của NGC 2655, có vẻ hài hòa hơn, nhưng nó có hình dạng rất kỳ quặc.

Các dữ liệu nghiên cứu trước đây cho thấy nó có thể đã có một quá khứ hỗn loạn, bao gồm cả việc sáp nhập và tương tác với các thiên hà khác.

Hình ảnh màu sắc mới nhất của NGC 2655 chụp bởi công nghệ phơi sáng qua Kính Hubble của NASA qua hai bộ lọc: Bộ lọc màu xanh lá cây 555nm (F555W) và bộ lọc hồng ngoại 814nm (F814W).

Huỳnh Dũng (theo Phys, Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top