Bắt nghi phạm vung chân đạp ngã xe trên phố, khiến hai người tử vong

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, quê An Giang) để điều tra về vụ đạp ngã xe trên phố, khiến hai người tử vong.

Trước đó, tối 3/2 Nguyễn Thanh Huy đi xe gắn máy ở quận Bình Tân thì xảy ra va chạm giao thông với xe gắn máy do anh N. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển chở theo B. (13 tuổi, quê Hải Phòng).

Clip: Đạp ngã xe trên phố, khiến hai người tử vong.

Dù va chạm không hề hấn gì nhưng hai bên cự cãi và còn rượt đuổi nhau trên đường. Đến đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hoà A thì Huy vung chân đạp ngã xe anh N. rồi phóng xe tẩu thoát. Bị đạp bất ngờ, xe của anh N. lao vào cột đèn ven đường khiến anh N. tử vong tại chỗ.

Còn B. bị thương tích nặng, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong.

Sau khi tẩu thoát, Huy bỏ trốn về An Giang. Khi vào cuộc điều tra, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an quận Bình Tân đã xác định Huy là đối tượng gây án nên tổ chức truy bắt.

Khi nhận được thông tin hỗ trợ, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã bắt giữ được Huy và bàn giao cho Công an quận Bình Tân để xử lý theo quy định.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top