Bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung

Sáng 24/9, Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT tiếp tục họp bằng hình thức trực tuyến, bàn phương án ứng phó và khắc phục sau bão số 6.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, tính đến sáng 24/9, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong quá trình di chuyển vào cảng Đề Ghi (Bình Định), tàu cá có số hiệu BĐ 91549TS của ngư dân Bình Định bị tàu hàng Thái An đâm chìm vào lúc 19h15 tối 23/9. Lúc này, trên tàu cá có 3 ngư dân. Lực lượng chức năng đã cứu được một ngư dân, đến 7h ngày 24/9, 2 ngư dân mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng tại Bình Định đang huy động 4 tàu cá, 3 tàu hàng tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Tại cuộc họp, ông Đào Quang Tuynh, đại diện Văn phòng Chính phủ đánh giá: "Sự cố xảy ra vào 19h15 nhưng đến 22h50, lực lượng bộ đội biên phòng mới điều phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn. Tàu chìm ngoài biển mà mấy tiếng sau mới triển khai tìm kiếm cứu nạn thì quá chậm. Tôi đã báo cáo sự việc trên với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT về sự cố trên. Phó Thủ tướng hỏi thăm rất kỹ thông tin về thời điểm cụ thể 2 tàu đâm va", ông Tuynh nói.

Bão số 6 gây nhiều thiệt hại, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định:  Đã có 15 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở Quảng Ngãi. 

Thông tin về diễn biến mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 gây ra, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Ngày 24-25/9, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có thể hứng chịu đợt mưa lớn 2 ngày với lượng phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm; ông Lâm cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đêm 23/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn khiến lũ trên các sống tại Quảng Nam, Quảng Bình, Kon Tum đạt đỉnh ở dưới báo động 2. Chuyên gia dự báo trong những giờ tới, lũ trên các sông xuống dần.

Ngoài ra, 31 hồ chức ở Trung Bộ và Tây Nguyên phải vận hành điều tiết xả qua tràn. Các chủ hồ chứa và địa phương đã thông báo về việc xả tràn đối với hạ du.

Phát biểu tổng luận cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 6 hình thành rất nhanh ngay ở thời điểm gần vào sát bờ, do đó gây khó khăn cho công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ngoài việc tiếp tục lên phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở những ngày tới, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với địa phương, tập trung lực lượng tìm kiếm 2 ngư dân của tàu cá Bình Định bị mất tích trên biển./.

Theo vov.vn
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top