Bão Koguma đổ bộ sáng 13/6

Khoảng 3h ngày 13/6, bão Koguma với sức gió 60-75 km/h (cấp 8) đổ bộ vào khu vực ven biển từ Hải Phòng đến Nghệ An, gây mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, 8 tiếng qua bão duy trì cấp 8, gây gió giật cấp 9 ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, ven biển Thái Bình, Nam Định có gió giật cấp 6-7. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to, phổ biến 80-180 mm (7h-22h). Hà Nội và vùng đồng bằng mưa ngắt quãng, lượng không lớn.

Tâm bão hiện cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110 km, cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 130 km. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90 km tính từ tâm bão.

Cơ quan khí tượng Việt Nam dự báo trong 12 giờ tới, bão giữ hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và rạng sáng mai ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 13/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. 

Các đài quốc tế như TSR, Hong Kong, Nhật Bản, Hải quân Mỹ đến tối nay đều ghi nhận áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Koguma, sức gió 65-75 km/h. Đài TSR dự báo bão đổ bộ vào khu vực Thái Bình, Nam Định.

Các đài quốc tế không dự báo về mưa. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định từ đêm nay đến hết ngày 13/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa giông, lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 150 mm. Đồng bằng Bắc Bộ (gồm Hà Nội), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ mưa to 100-20 mm/đợt.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cảnh báo bão sẽ gây gió cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m. Ven biển Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa có thể có gió mạnh trên cấp 9, gây nguy hiểm cho tàu bè.

Mưa 100-200 mm trong 24 giờ tới có thể gây ngập úng ở vùng trũng. Địa bàn dốc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Địa phương đối phó với bão

Từ 17h chiều nay, UBND TP Hải Phòng đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi, giải trí trên khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông. Riêng quận Đồ Sơn đã cấm biển từ 16h chiều.

Tỉnh Thái Bình cấm tàu thuyền ra khơi từ 12h hôm nay, kêu gọi người dân khẩn trương thu hoạch toàn bộ diện tích lúa xuân còn lại và diện tích hoa màu đã đến kỳ thu hoạch. Trước 18h tối ny, các huyện ven biển phải di dời số lao động nuôi trồng thủy sản và hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình hạ thấp mực nước trong hệ thống, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, mạ non, hoa màu.

Tỉnh Nam Định cũng cấm biển từ 12h, dừng các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch ven biển trước 15h và yêu cầu người dân di dời khỏi chòi canh vây vạng vào bờ trước 16h ngày 12/6.

Koguma là cơn bão thứ hai trên biển Đông trong mùa mưa bão năm nay. Cơn bão đầu tiên Choiwan, đổ bộ vào Đài Loan ngày 4/6. Dự báo năm nay có khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam 5-6 cơn.

Theo vnexpress.net
back to top