Báo động về ô nhiễm nhựa

(khoahocdoisong.vn) - Ngay cả khi các chính phủ trên thế giới đáp ứng các cam kết toàn cầu tham gia những nỗ lực để hạn chế ô nhiễm nhựa, thì lượng phát thải hàng năm trên toàn thế giới ra sông, hồ và đại dương có thể lên tới 53 triệu tấn vào năm 2030...

Stephanie Borrelle, Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Toronto (Canada), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Ngay cả khi các chính phủ trên thế giới đáp ứng các cam kết toàn cầu tham gia những nỗ lực để hạn chế ô nhiễm nhựa, thì lượng phát thải hàng năm trên toàn thế giới ra sông, hồ và đại dương có thể lên tới 53 triệu tấn vào năm 2030… Con số này vượt xa con số 8 triệu tấn đã được tuyên bố là không thể chấp nhận vào năm 2015".

Lập mô hình các kịch bản trong tương lai bằng cách sử dụng các chiến lược giảm thiểu hiện có: giảm sản xuất chất thải nhựa, cải thiện quản lý chất thải nhựa được sản xuất, và phục hồi liên tục làm sạch môi trường; các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng ngay cả với những nỗ lực song song trong cả ba giải pháp, mức độ nỗ lực cần thiết trong mỗi giải pháp là rất lớn. Cụ thể: giảm 25 - 40% sản xuất nhựa trên tất cả các nền kinh tế; tăng mức độ thu gom và quản lý chất thải lên ít nhất 60% trên tất cả các nền kinh tế; thu hồi 40% lượng khí thải nhựa hàng năm thông qua các nỗ lực làm sạch.

 

Theo Sciencedaily
back to top