Bao bì từ cây gai dầu

(khoahocdoisong.vn) - Ý tưởng làm bao bì nhựa sinh thái từ cây gai dầu của nhóm sinh viên ĐHQG TP.HCM và Đại học Hoa Sen đã giành chiến thắng cuộc thi "Brandstorm - Sáng tạo thế giới". 

Ý tưởng làm bao bì nhựa sinh thái từ cây gai dầu của nhóm sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Hoa Sen đã giành chiến thắng cuộc thi "Brandstorm - Sáng tạo thế giới". Theo đại diện nhóm, cây gai dầu được trồng rộng rãi ở Trung Quốc, Pháp, Chile... Một số vùng miền núi ở Việt Nam cũng trồng khá nhiều loại cây này để dệt vải. Đây là một loài cây sống khoẻ mà không cần thuốc trừ sâu hay kỹ thuật trồng trọt, đồng thời cây có thể sinh trưởng trên đất khô cằn và giúp đất màu mỡ hơn. Cây gai dầu được dùng sản xuất những sản phẩm có nhiều ứng dụng như giấy, vải chất lượng cao, vật liệu xây dựng…

Chính vì thế, nhóm đã quyết định chọn loại cây này để làm vật liệu thay thế nhựa. Hiện trên thế giới, những nghiên cứu về cây gai dầu thay thế nhựa cũng đã có, nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi và hiện thực hóa. Việc tìm tòi nghiên cứu tìm ra quy trình làm bao bì từ cây gai dầu của nhóm sinh viên giúp hiện thực hóa việc tìm giải pháp thay thế túi nilon. Brandstorm là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên xây dựng các mối liên kết quốc tế. Thông qua cuộc thi, sinh viên Việt Nam có cơ hội đặc biệt được làm việc với các nhân sự cấp cao của Tập đoàn để học hỏi thêm và phát triển các ý tưởng sáng tạo của mình trong môi trường chuyên nghiệp và đẳng cấp thế giới.

Theo Đời sống
back to top