<div> <p>Hàng trăm cư dân sinh sống tại dự án chung cư SCC (Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM) đang rất bức xúc khi Ban quản lý tự mua, pha hoá chất và tiến hành xịt khử khuẩn không đúng chức năng làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân.</p> <div> <div><img alt="Ban quản lý tự ý pha thuốc diệt khuẩn, cư dân chung cư bị dị ứng? - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/06/image3-tienphong-vn_q1_veyy.jpg" /><span>Trẻ em ở chung cư SCC bị dị ứng sau khi ban quản lý tự ý mua rồi pha thuốc khử khuẩn và đi xịt.</span></div> </div> <p>Chị Thuỷ, cư dân tại W3.2304 bức xúc cho biết, vấn đề xịt khử khuẩn trong giai đoạn này là tốt nhưng phải được chuyên nghiệp hoá và do cơ quan có chức năng thực hiện. Trong ngày 1/4, sau khi ban quản lý toà nhà tiến hành xịt khuẩn, chị thấy mùi hôi nồng nặc, khi bước ra ngoài nhiều lần đều thấy cay mắt và chóng mặt.</p> <p>“Tôi phải giữ con ở trong phòng ngủ cách hai lớp cửa. Khi hỏi thì mới biết là ban quản lý tự tiến hành xịt khử khuẩn. Việc ban quản lý tự ý mua rồi pha chế là không thể chấp nhận và gây nguy hiểm cho sức khoẻ của cư dân”, chị Thủy nói.</p> <p>Nhiều cư dân khác cũng rất sốc khi biết ban quản lý tiến hành xịt diệt khuẩn không theo chuyên môn và hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19. Nhiều trẻ em ở chung cư bị dị ứng, nổi mụn nhọt… </p> <p>Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, trưởng ban quản trị khu chung cư cho biết, do mới đây chung cư có trường hợp F1 và bị đưa đi cách ly nên ban quản lý thuê một công ty về xịt thuốc khử trùng. Tuy nhiên, những ngày sau đó, việc xịt khuẩn có nhiều vấn đề như gây mùi thuốc rất nồng nặc, ngoài ra còn gây một số triệu chứng về sức khoẻ cho cư dân như người già, phụ nữ, trẻ em bị khó thở nổi mề đay…</p> <p>“Chúng tôi đã xuống làm việc với ban quản lý thì mới phát hiện ra việc ban quản lý tự ý mua rồi pha thuốc để tiến hành xịt khử khuẩn”, ông Hiệp khẳng định.</p> <div> <div><img alt="Ban quản lý tự ý pha thuốc diệt khuẩn, cư dân chung cư bị dị ứng? - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/04/06/image3-tienphong-vn_q3_rqeg.jpg" /><span>Nhà của cư dân bị thuốc khử khuẩn bám đầy lên cửa.</span></div> </div> <p>Cụ thể, theo nội dung biên bản làm việc giữa ông Huỳnh Quang Đông đại diện ban quản lý của toà nhà (Công ty Savills là đơn vị quản lý dự án) cùng đại diện ban quản trị và một số cư dân vào ngày 3/4 vừa qua có nội dung ghi rõ: “Về việc xử lý phòng chống dịch COVID-19 tại 4 toà tháp của toà nhà, ông Huỳnh Quang Đông, Trưởng ban quản lý xác nhận, tự mua dung dịch khử khuẩn Cloramin B từ nhà cung cấp là công ty TBS và pha theo hướng dẫn trên sản phẩm theo định lượng 20 gram/1 lít nước. Bộ phận nhân viên hồ bơi đảm nhiệm việc pha và xịt khi chưa có sự hướng dẫn từ các ban ngành chuyên môn. Mỗi tháp xịt hết 10 lít dung dịch tự pha”.</p> <p>Trao đổi với Tiền Phong, Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, thành phần chính của thuốc khử khuẩn là Clo. Do đó, hoá chất diệt khuẩn rất độc hại cho sức khỏe, không được phun tràn lan. Có nhiều người, đặc biệt là trẻ em, người già, người bị dị ứng có thể bị tổn thương.</p> “Cách tốt nhất để khử khuẩn là nhờ y tế dự phòng của địa phương thực hiện. Bởi hóa hoá chất khử khuẩn làm ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm không khí và nó tồn tại lâu dài trong môi trường. Một số hoá chất chứa clo có thể tương tác với các chất hữu cơ trong đất, nước tạo thành chất gây ung thư. Do đó, số tiền dành cho việc phun hoá chất này nên để mua khẩu trang, xà phòng phát cho cư dân thì việc chống dịch COVID-19 sẽ hiệu quả hơn nhiều”, ông Phương nói. <p> </p> </div> <p> </p>
Ban quản lý tự ý pha thuốc diệt khuẩn, cư dân chung cư bị dị ứng?
Ban quản lý chung cư Sunrise City Central tự ý mua rồi pha thuốc để tiến hành xịt khử khuẩn mà không nhờ y tế dự phòng khiến cư dân phản ứng.
Theo www.tienphong.vn
Theo đoàn xe Binh chủng Hóa học khử khuẩn, tiêu độc ổ dịch COVID-19 ở Bệnh viện Bạch Mai
Có nên khử khuẩn khẩu trang bằng lò vi sóng?
Hà Nội: Đề xuất Bộ Tư lệnh Hóa học khử khuẩn bệnh viện Bạch Mai
Buồng khử khuẩn, phòng áp lực âm chưa được đánh giá an toàn
Quán cơm ở TP.HCM tự chuẩn bị buồng khử khuẩn cho khách trong mùa dịch
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Cơ sở massage ngang nhiên quảng cáo "trị suy giãn tĩnh mạch top 1 châu Âu"
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
"Viện nghiên cứu tế bào gốc" núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép
Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở mang tên "Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam" hoạt động không phép tại TP Thủ Đức.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.
Hạ thân nhiệt chỉ huy hồi sinh người bệnh ngừng tim
Hồi sinh người bệnh sau ngừng tim bằng các kỹ thuật cao: hạ thân nhiệt chỉ huy, đặt catheter đường hầm có cuff,…là một giải pháp lọc máu cho người bệnh.
Người bệnh đái tháo đường bị sốt mò biến chứng nguy hiểm
Sốt mò có mặt ở hầu hết 24 tỉnh thành phía Bắc (chưa kể phía Nam), chiếm 38,51% số bệnh nhân sốt nhập viện, không rõ căn nguyên. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm cần cảnh giác.
Bé 16 tháng tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh hiếm gặp
Thoát vị hoành bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ hoành dẫn đến các tạng trong ổ bụng chui lên lồng ngực từ khi thai nhi trong bụng mẹ. Tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành là hơn 60%. Bệnh cần được phát hiện sớm để phẫu thuật.
Dùng thuốc nam chữa động kinh, bé 3 tuổi nguy kịch vì ngộ độc chì
Ngộ độc chì vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ em. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc chì ở trẻ em là do dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Tăng triglycecid máu, người bệnh 35 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng
Viêm tụy cấp do tăng mỡ máu gặp khoảng 30-35% trong tổng số bệnh nhân viêm tụy cấp nhập viện. Viêm tụy cấp diễn biến phức tạp, biến chứng tử vong nhanh nên cần nhận biết sớm.