Bài thuốc trị bệnh sâu quảng

Bệnh sâu quảng thường phát ở bên ngoài ba đường kinh âm và phía trong bắp đùi, vỡ ra gây lở loét khó lành miệng. Vị trí phát bệnh thường ở bắp chân, trên mắt cá. Dưới đây xin giới thiệu một số bài thuốc trị bệnh hiệu quả.

Bệnh sâu quảng có thể điều trị bằng đông y

*Bài 1: Bồ công anh, kim ngân hoa, đào nhân, kê huyết đằng, huyền sâm vỏ bí đao, mộc qua, bạch gới tử, chỉ xác, thương nhĩ tử, đan sâm, hồng hoa, đương quy, đan bì mộc thông, trạch tả, phòng kỷ, cam thảo. Sắc uống ngày 1 thang. Uống 20-30 thang mỗi đợt điều trị. Nếu chi lạnh, căng tức do hàn trệ thì gia thêm quế chi, quế thanh, tế tân, ma hoàng, can khương. Tác dụng tiêu độc, hoạt huyết, hóa ứ. Công dụng chữa viêm tắc tĩnh mạch do nhiệt độc, huyết ứ.

* Bài 2: Lá dâu leo tươi, hùng hoàng tán nhỏ. Lá dâu leo rửa sạch thái nhỏ như thuốc lào. Hùng hoàng tán nhỏ giây kỹ cho mượt. Trước hết rửa sạch chỗ đau bằng nước đun sôi để nguội, lau ráo rồi rắc bột hùng hoàng nên miệng chỗ đau.

Nếu chỗ đau ở sâu thì vê 1 cái lề bằng giấy thật sạch bôi bột hùng hoàng vào lề, rồi luồn sâu vào cho thuốc thấu đến chỗ đau. Khi đã rắc hùng hoàng rồi, lấy lá dâu leo đắp ngoài rồi dùng băng băng lại. Mỗi ngày thay thuốc 1 lần. Chủ trị chữa chứng mục xương, tức xương bị mục nát, có thể gắp ra được từng mảnh vụn, hoặc bị sâu lâu năm không khỏi, kiêm trị chứng phong lở. Kiêng ăn thịt gà, thịt chó, tôm, cua và chất nếp.

* Bài 3: Củ nghệ già, hoàng lạp (sáp ong), long não, củ hành già, hồng đơn, dầu thầu dầu. 2 vị nghệ và hành thái nhỏ để sống cho vào dầu đun, thấy bã hành nghệ đã đen thì lọc bỏ bã, cho 3 vị hoàng lạp, hồng đơn và long não rồi đổ dầu hành, nghệ đã lọc kỹ đun sôi cho tan sáp, cô cho thành cao là được. Lúc đang nấu và lúc bắc ra đều phải quấy luôn tay cho tới khi nguội hẳn thì thuốc mới không bén và mới đều. Được rồi vét cao vào cái liễn sạch sẽ đạy nắp kín dùng dần. Cách dùng: Trước khi bôi thuốc, đun nước lá kinh giới rửa cho sạch chỗ đau, chấm cho khô ráo bằng bông thuốc xong lấy thuốc cao trên phiết vào giấy sạch, dán lên chỗ đau, lấy băng thuốc băng ngoài, 12 giờ thay một lần. Chủ trì chữa bệnh sâu quảng rất công hiệu, trong 1 tuần là khỏi.

TTƯT.BSCK 2 Nguyễn Hồng Siêm

Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top