Baghdad tuyên bố, quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh, sẽ rút khỏi Iraq

Ngày 9/12, Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq Qasim al-Araji thông báo, liên quân do Mỹ đứng đầu đã chính thức kết thúc các sứ mệnh chiến đấu chống khủng bố tại Iraq.

Ông al-Araji tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi kết thúc vòng đối thoại cuối cùng với Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, bắt đầu vào năm 2020, chúng tôi chính thức thông báo kết thúc các nhiệm vụ chiến đấu của liên quân, lực lượng này sẽ rút khỏi Iraq".

Cố vấn An ninh Quốc gia Iraq nhấn mạnh, Baghdad sẽ tiếp tục hợp tác với Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực “đào tạo, cố vấn và chuyển giao vũ khí trang bị”.

Baghdad tuyên bố, quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh, sẽ rút khỏi Iraq

Baghdad tuyên bố, quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh, sẽ rút khỏi Iraq

Baghdad tuyên bố, quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh, sẽ rút khỏi Iraq

Hai tháng trước, Thiếu tướng Yahya Rasool, phát ngôn viên Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Iraq thông báo, các lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq bắt đầu rút quân khỏi quốc gia này.

Mỹ đã đàm phán với các đồng minh trong chính phủ Iraq, đổi tên sự hiện diện quân sự ở quốc gia này thành một "sứ mệnh huấn luyện" trong một thời gian. Các lực lượng kháng chiến chống sự hiện diện của Mỹ ở Iraq, phản đối quyết liệt kế hoạch thay đổi tên gọi này.

Tháng 11, các lực lượng kháng chiến chống Mỹ, được Iran ủng hộ đưa ra cảnh báo cuối cùng: Washington phải rút toàn bộ quân đội khỏi Iraq trước cuối ngày 31/12, nếu không sẽ tiến hành cuộc chiến.

Yêu cầu Mỹ rút toàn bộ quân đội khỏi Iraq được thúc đẩy mạnh mẽ sau vụ ám sát Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Tư lệnh Các Đơn vị Động viên Rộng rãi Iraq, và Tư lệnh trưởng Lực lượng Quds Iran, thiếu tướng Qassim Soleimani đầu năm 2020.

Cùng ngày 9/12, Lực lượng kháng chiến Hồi giáo chống Mỹ ở Iraq - 'Ashab al-Kahf thông báo đã tấn công hai đoàn xe vận chuyển vật tư và thiết bị hậu cần cho liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq.

tancongxemy(1).jpg
Xe tiếp vận Mỹ bị tấn công ở Babylon

Đoàn xe tiếp vận đầu tiên bị tấn công ở tỉnh Babylon miền trung Iraq, đoàn thứ 2 bị tấn công ở tỉnh al-Qadisiyyah, miền nam quốc gia này. Cả hai đoàn xe đều bị tấn công bằng vũ khí nổ tự chế. Không có thông tin về thương vong nhân sự.

'Ashab al-Kahf và các lực lượng Hồi giáo kháng chiến được Iran ủng hộ khác ở Iraq thường xuyên tấn công các đoàn xe tiếp tế và căn cứ của liên quân do Mỹ dẫn đầu, đáp trả vụ ám sát Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Tư lệnh Các Đơn vị Động viên rộng rãi Iraq (PMU), Tư lệnh trưởng Lực lượng Quds Iran, Qassim Soleimani, tạo áp lực đòi quân đội Mỹ rút về nước.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top