Bác sĩ lắc đầu với nước ép chữa ung thư trong 42 ngày

Tất cả việc bạn cần làm là cho các nguyên liệu này vào máy và xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã. Kết quả nó có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư trong 42 ngày.

Nước ép ung thư từ củ dền

Đó là những lời truyền nhau trên mạng về bài thuốc tiêu diệt tế bào ung thư từ nước ép củ dền hay còn gọi củ cải đường do Rudolf Brojs, một nhân sĩ người Áo đã phát hiện ra. Ông đã dành cả cuộc đời mình để tìm ra phương pháp điều trị bệnh ung thư.

Và công thức đặc biệt của ông với các loại nước ép trái cây đã được chứng minh là có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, cung cấp năng lượng cho cơ thể để làm sạch máu và từ đó chống lại các tế bào ung thư.

Với công thức này, Rudolf đã chữa khỏi cho hơn 45.000 người bị ung thư và các bệnh nan y khác. Cụ thể là ông đã xây dựng một chương trình ăn uống đặc biệt trong 42 ngày để thanh lọc cơ thể.

Suốt thời gian đó, ông khuyên người bệnh chỉ uống trà và nước ép rau quả đặc biệt với thành phần chính là củ cải đường. Lý giải hiệu quả của phương pháp, Rudolf cho biết, các tế bào ung thư không được cung cấp chất dinh dưỡng sẽ bị đói và chết đi, trong khi sức khỏe của toàn bộ cơ thể sẽ cải thiện.

Công thức rẻ tiền mà hiệu quả của Rudolf gồm: 20% cà rốt, 55% củ dền, 20% cần tây, 3% khoai tây, 2% của cải đen.

Tất cả việc bạn cần làm là cho các nguyên liệu này vào máy và xay nhuyễn rồi lọc bỏ bã. Điều quan trọng là không uống hơn nửa lít nước ép này mỗi ngày. Trước khi bắt đầu chữa trị, hãy thử 1/4 lít nước ép mỗi ngày cùng bữa ăn bình thường. Bạn không nên nuốt ngay lập tức mà ngậm để tiết nước bọt rồi mới nuốt.

Cùng với đó, mỗi buổi sáng, bạn nên uống nửa cốc trà để thanh lọc thận.

Bài thuốc từ nước ép củ dền được cho là chữa ung thư.

Chỉ bồi bổ sức khoẻ

Nói về thực phẩm trị ung thư, bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K trung ương chia sẻ thực phẩm trị ung thư đang được quảng cáo rất nhiều nhưng chưa có nghiên cứu khoa học nào và được thực hiện trên lâm sàng về khả năng trị ung thư của nó.

Bác sĩ Căn cho biết, ung thư có nhiều nguyên nhân và bệnh cũng đa dạng, việc điều trị dựa trên đa mô thực và y học hiện đại chỉ công nhận các biện pháp trị bệnh đó là phẫu thuật, xạ trị, hoá chất, điều trị sinh học.

Các loại thuốc nam, đông y, thực phẩm chức năng, các phương pháp thực dưỡng hay bất cứ bài thuốc truyền miệng nào cũng chưa được kiểm chứng và thực tế nó cũng có tác dụng hỗ trợ nâng cao thể trạng của người bệnh.

Một bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho rằng chưa có bài thuốc, cây thuốc nào tiêu diệt được tế bào ung thư qua ăn uống cả.

Theo vị bác sĩ này để điều trị được 1 hoạt chất trong thuốc đặc trị ung thư, các nhà khoa học phải chiết xuất thậm chí lên đến cả tấn sản phẩm để thu được chút hoạt chất và sử dụng thêm các biện pháp khác để sản xuất ra thuốc.

Cách đây không lâu, nhiều bệnh nhân truyền tai nhau cây dừa cạn trị ung thư vú và đổ xô bệnh nhân bỏ viện về nấu dừa cạn lên uống coi như thần dược tiêu diệt tế bào ung thư và đa số bệnh nhân chỉ nặng hơn chứ không tiêu diệt được ung thư. Cây dừa cạn đã được nghiên cứu có tác dụng trị ung thư nhưng để lấy hoạt chất của nó, bác sĩ phải sử dụng cả tấn cây dừa cạn để chiết xuất ra hoạt chất chống ung thư.

Cũng giống củ dền, đây là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và nó chỉ đơn thuần là giúp bệnh nhân bồi bổ sức khoẻ nâng cao thể trạng và bệnh nhân vẫn phải tuân thủ điều trị tại bệnh viện.

Mai Nguyễn (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top