Bắc Giang: Khởi tố 4 thanh, thiếu niên hiếp dâm trẻ vị thành niên tại phòng trọ

Ngày 26/3, Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Vàng Mí Tủa (sinh năm 2006) và Giàng Mí Sử (sinh năm 2005), cùng trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Cùng tội danh trên, cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Sùng Mí Po (sinh năm 2003, trú tại xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) và Dương Đan Huy (sinh năm 2006, trú tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Cơ quan công an xác định, tại thời điểm gây án, các đối tượng đều là công nhân Công ty TNHH TK Tech Vina, đang tạm trú tại tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

hiep-dam(1).jpg
Từ trái qua, các đối tượng: Tủa, Sử, Po và Huy tại cơ quan công an.

Theo tài liệu vụ án, chiều ngày 13/3, bé gái N.T.T (sinh năm 2009, trú tại huyện Việt Yên) bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tại phòng trọ ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ và bắt giữ khẩn cấp đối với nhóm đối tượng trên.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 4 đối tượng đều là công nhân làm cùng công ty và có quen biết với nạn nhân, trong đó Dương Đan Huy đang có quan hệ tình cảm với T.

Tối ngày 12/3, tại phòng trọ của mình, Huy đã có hành vi hiếp dâm T. Đến chiều ngày 13/3, T sang chơi tại phòng trọ của Vàng Mí Tủa. Tại đây, các đối tượng Tủa, Sử và Po tiếp tục có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top