Bắc Giang: Khẩn cấp thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống dịch Covid-19

(khoahocdoisong.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn làm Trưởng ban.

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Việt Yên và các khu công nghiệp tại huyện Việt Yên, Yên Dũng. 

Ngoài Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn làm Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ba phó ban khác bao gồm ông ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế; ông Vương Đình Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh.

Ngoài ra, ba thành viên còn là ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên; ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng; ông Bùi Huy Khánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Tính đến nay, Bắc Giang là địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất và tăng nhanh nhất trong đợt bùng dịch lần thứ 4 này với 332 ca mắc tập trung tại hai khu công nghiệp Việt Yên.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 KCN là Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung và Song Khê - Nội Hoàng và thực hiện cách ly xã hội một số địa phương trong tỉnh.

Tình hình dịch bệnh tại đây được dự báo có thể diễn biến xấu do tính chất tập trung đông người trong khu công nghiệp. Đồng thời, đây cũng là thời điểm quan trọng trong thu hoạch vải thiều.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
back to top