Bà Rịa- Vũng Tàu: Buộc doanh nghiệp trả lại hiện trạng ban đầu hồ thủy lợi Suối Đá

(khoahocdoisong.vn) - Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ - ông Nguyễn Văn Thắm - vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc yêu cầu Công ty TNHH TMDV và Du lịch Marina Châu Pha (KDL Marina Châu Pha) tháo gỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép, khôi phục ngay hiện trạng ban đầu tại hồ thủy lợi Suối Đá, đồng thời sẽ kiểm điểm trách nhiệm tập thể UBND xã Châu Pha.

Trước đó, ngày 15/6, Báo KH&ĐS đã có bài: “Bà Rịa – Vũng Tàu: Hồ thủy lợi Suối Đá bị san lấp, chủ đầu tư nói... chỉnh trang?” phản ánh về việc KDL Marina Châu Pha do ông Trần Trung Quang làm Giám đốc đã san lấp, xây dựng nhiều công trình không phép tại hồ thủy lợi Suối Đá (Thôn Tân Trung, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Chính quyền yêu cầu KDL Marina Châu Pha trả lại hiện trạng ban đầu cho hồ thủy lợi Suối Đá.

Chính quyền yêu cầu KDL Marina Châu Pha trả lại hiện trạng ban đầu cho hồ thủy lợi Suối Đá.

Ngày 19/6, ông Nguyễn Văn Thắm – Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ đã triệu tập cuộc họp bao gồm lãnh đạo các phòng ban liên quan và lãnh đạo xã Châu Pha để giải quyết nội dung báo chí phản ánh.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hồ thủy lợi Suối Đá được UBND Thị xã Phú Mỹ giao cho xã Châu Pha trực tiếp quản lý vào tháng 5/2009. Sau đó chính quyền địa phương ký hợp đồng với Công an xã Châu Pha về việc giao mặt nước để nuôi cá nhằm mục đích tăng gia. 

Đến tháng 7/2019, Công an xã Châu Pha cho công an viên Trần Trung Quang thuê lại 9ha lòng hồ trong 10 năm để nuôi cá và tạo cảnh quan. Ông Quang phải đảm bảo hồ giữ nguyên hiện trạng, không được lấn chiếm. Sau đó, ông Quang thôi không làm công an viên và thành lập Công ty Marina Châu Pha. Đến thời điểm này, hồ Suối Đá đã bị Công ty Marina Châu Pha do ông Quang làm chủ thực hiện các hành vi xây dựng công trình trái phép, phá vỡ cảnh quan, đe dọa đến công trình hồ đập.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, tất cả các công trình sai phạm tại đây của KDL Marina Châu Pha sẽ phải cưỡng chế, sau đó kiểm điểm trách nhiệm UBND xã Châu Pha.

"Hợp đồng thuê mặt nước để nuôi cá thì lợi dụng đi làm chuyện khác, vấn đề này không thể chấp nhận được. Tất cả bảng hiệu, quảng cáo phải tháo dỡ hết, nếu không tháo dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trên đất công. UBND xã Châu Pha phải làm rõ trách nhiệm, trước tiên là phải nghiêm túc sửa sai. Xã Châu Pha phải họp kiểm điểm trách nhiệm việc chấp hành thực hiện chỉ đạo của thị xã đến đâu", ông Thắm nói.

Theo Đời sống
Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
back to top