B-52 của Mỹ tuần tra vòng quanh châu Âu

Mỹ đã điều biên đội B-52 thực hiện nhiệm vụ tuần tra quanh châu Âu

Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ khu vực châu Âu - châu Phi (USAFE-AFAFRICA) cho biết chuyến tuần tra diễn ra hôm 5/4.
Đây là một phần trong nhiệm vụ Lực lượng Oanh tạc cơ Đặc biệt (BTF) của biên đội B-52 đóng quân tại căn cứ Fairford ở Anh.

atalayar-b-52-estados-unidos-iran-4928.jpeg
Máy bay B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ

Biên đội B-52 của Mỹ được tiêm kích Đan Mạch, Cộng hòa Czech, Hungary, Italy và Anh hộ tống, hiệp đồng với binh sĩ điều phối tấn công mặt đất của Hungary và Bulgaria, cũng như diễn tập yểm trợ mặt đất cùng chiến đấu cơ Hy Lạp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các thành viên NATO bất đồng do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Mỹ liên tục công khai những điều không làm để tránh kéo NATO vào xung đột với Nga, nhưng một số đồng minh cho rằng đây là chính sách sai lầm.

Trước đó, tháng 2, Mỹ đưa 4 'pháo đài bay' B-52 đến Anh tập trận cùng NATO.

Việc phối hợp tập trận với các đồng minh được cho là giúp cải thiện sự hợp tác và năng lực hoạt động chung.

“Từ năm 2018, các đợt luân phiên triển khai oanh tạc cơ đến châu Âu đã giúp duy trì sự sẵn sàng của chúng tôi nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ trên khắp 2 lục địa, đảm bảo hòa bình thông qua sự răn đe” - thông báo của Không quân Mỹ cho biết thêm.

Theo Đời sống
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top