Áo chống nắng nên dày

o chống nắng nên dày để không chỉ chống được các tia UV mà còn có hiệu quả khác giữa những ngày nắng nóng như lửa đốt hè này.

Hỏi: Tôi đã mặc áo chống nắng chống tia UV nhưng vẫn bị nóng. Vậy chất chống tia UV có thể giúp làm mát cho cơ thể không?

Nguyễn Xuân Hiền (Đà Nẵng)

Áo chống nắng nên dày

KS Trương Phi Nam, nguyên cán bộ Viện Dệt may: Trong ánh nắng có rất nhiều thành phần cũng như các loại tia khác nhau như tia hồng ngoại, tia tử ngoại… Đối với tia tử ngoại để chỉ các tia có bước sóng ngắn như UV.

Các tia này khi chiếu vào da quá lâu sẽ làm đen da, tổn thương tế bào, gây nguy cơ các bệnh lý. Nhưng ngược lại, tia hồng ngoại lại có khả năng xâm nhập sâu vào da và ít gây hại hơn. Áo chống nắng có khả năng chống tia UV là nghiên cứu dựa vào bước sóng.

Tuy nhiên, lượng nhiệt do ánh nắng tác động với nhiều loại tia đó sẽ không giảm đi, dù áo có chống tia UV hay không. Vì thế, khi mua áo chống nắng để mặc ngày hè, ngoài yếu tố trên nên chọn áo có độ dày vừa đủ để tránh bị rát.

PV

Theo Đời sống
back to top