Ảnh selfie có thể được sử dụng để phát hiện bệnh tim

(khoahocdoisong.vn) - Theo các tác giả của một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu, gửi ảnh selfie "tự sướng" cho bác sĩ có thể là một cách đơn giản để phát hiện bệnh tim.

Các nhà khoa học đã thu nhận 5.796 bệnh nhân từ nhiều bệnh viện ở Trung Quốc để tham gia nghiên cứu. Các y tá nghiên cứu được đào tạo đã chụp 4 bức ảnh khuôn mặt bằng máy ảnh kỹ thuật số: một bức ảnh chính diện, hai bức ảnh chụp và một bức ảnh chụp đỉnh đầu.

Các bác sĩ X-quang xem xét hình ảnh chụp mạch của bệnh nhân và đánh giá mức độ bệnh tim tùy thuộc vào số lượng mạch máu bị thu hẹp từ 50% trở lên và vị trí của chúng. Thông tin này được sử dụng để tạo và xác thực thuật toán. Mặc dù thuật toán cần được phát triển hơn nữa và thử nghiệm ở nhiều nhóm người hơn từ các nguồn gốc dân tộc khác nhau, các nhà nghiên cứu cho biết nó có tiềm năng được sử dụng như một công cụ sàng lọc xác định bệnh tim có thể xảy ra ở những người có nguy cơ, để xem xét quyết định kiểm tra lâm sàng thêm.

 

Theo ScienceDaily
back to top