Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách

Đúng 0h ngày 12/9, Hà Nội chính thức gỡ bỏ lệnh phong toả phường Chương Dương sau 40 ngày giãn cách, người dân phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường.
Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 1

Đúng 0h ngày 12/9, UBND phường Chương Dương thông báo quyết định gỡ bỏ khu cách ly y tế tại ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) sau 40 ngày bị phong toả vì dịch COVID-19.

Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 2

Ghi nhận của PV VTC News, người dân tại đây đều rất vui mừng và phấn khởi khi lực lượng chức năng tháo dỡ toàn bộ hàng rào cách ly tại khu vực.

Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 3

Hàng rào, bàn ghế, ô dù tại khu cách ly phong toả được di chuyển lên xe.

Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 4

Đây cũng là điểm cách ly cuối cùng của phường Chương Dương.

Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 5

Ngõ 105 phố Vọng Hà chính thức được dỡ bỏ cách ly y tế.

Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 6

Ông Nguyễn Văn Khang nhà ở 105 Vọng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Chúng tôi vui mừng vì được trở lại cuộc sống bình thường mới. Trong thời gian phong toả, người dân khu phố Vọng Hà được chính quyền quan tâm rất tận tình, đầy đủ từ thức ăn, nước uống. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng, bác sĩ, công an…, đã giúp đỡ, chăm sóc chúng tôi trong 40 ngày giãn cách vừa qua”.

Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 7

Người dân ra khỏi nhà, ngóng về đầu hẻm nơi đang dỡ bỏ các hàng rào cách ly.

Ảnh: Người dân Hà Nội vui mừng khi được gỡ bỏ phong toả sau 40 ngày giãn cách - 8

Tuy nhiên, trên địa bàn phường Chương Dương vẫn còn những chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào phường. UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 20 về tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Giang

Theo vtc.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top