Anh hùng khó qua ải mỹ nhân?!

Luôn tỏ ra bản thân là người thuộc tầng lớp thượng lưu, tiểu thư xinh đẹp, di chuyển bằng xế hộp đắt tiền, ở biệt thự, căn hộ rộng lớn…Tina Dương đã che mắt nhiều “nạn nhân”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua những chiêu trò lừa đảo như trong phim ảnh.

Tạo vỏ bọc xuất thân từ gia đình giàu có, tiểu thư xinh đẹp, Tina Dương (Ninh Thị Vân Anh) tiếp cận “con mồi” bằng cách hẹn hò thông qua mạng xã hội, sau đó gặp mặt đi chơi như nhiều đôi tình nhân khác. Trong những buổi hẹn hò, cô nàng luôn tỏ ra bản thân là người thuộc tầng lớp thượng lưu, di chuyển bằng xế hộp đắt tiền, ở biệt thự, căn hộ rộng lớn…

Vỏ bọc Tiểu thư sang chảnh dễ hẹn hò

Theo lời kể của Kalim Nguyễn, một trong số những nạn nhân của Vân Anh cho biết, cô tạo một tài khoản ảo lấy tên Marco tự xưng là ba của Vân Anh, củng cố niềm tin và tạo dựng mối quan hệ ảo với anh. Cô còn tạo ra nhiều tình tiết như bắt cóc tống tiền để đánh vào lòng thương hại của nạn nhân.

Dù trình độ văn hóa mới hết lớp 8, Ninh Thị Vân Anh có cái nhìn rất rõ về tài sản của các đối tượng mình nhắm đến. Hình thức tiếp cận của cô nàng với các anh đẹp trai, nhà giàu là làm quen - cưới - đầu tư chung/vay tiền.

Vân Anh bắt đầu “moi” tiền bằng những việc nhỏ nhất như mua sắm, sau đó là đầu tư nhà đất, buôn bán căn hộ. Cô đưa ra nhiều lý do, mục đích để mời gọi mọi người cùng đầu tư, cùng kinh doanh với mình. Một số khác cô lấy vô số lý do để vay mượn.

Nhanh chóng các chàng sập bẫy Vân Anh, sau khi chuyển khoản và bị lừa hàng tỷ đồng thì họ mới biết mọi thông tin về hot girl lừa đảo chỉ là… ảo.

Chị N.L - Tổng giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ tại TPHCM đã “livestream” bóc phốt Vân Anh - người đạo diễn và dàn dựng hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tiền và tài sản, trong đó gia đình chị cũng bị chiếm đoạt 17 tỷ đồng. Khi chị N.L lên tiếng, đã có hơn 40 người liên hệ và nói rằng đã từng là nạn nhân của Tina Dương.

Mỗi lần cưới chồng là một vai diễn

Vân Anh tổ chức hôn lễ với nhiều người khác nhau, nhưng mỗi lần cô nàng lại vẽ ra một câu chuyện, một hoàn cảnh và lần nào cũng nổi lên là một tiểu thư lắm tiền, nhiều của.

Cô nàng đã rất thành công trong nhiều “vai diễn” để có những đám cưới hoàn hảo, cô không ngần ngại thuê xe sang, họ hàng, thậm chí cả bố, mẹ, dựng lên những câu chuyện có người nhà làm quan chức to, có tiếng tăm trong và ngoài nước…

Chị N.L. cho biết, đám cưới giữa Vân Anh với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao. Khách mời của nhà gái lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá gần chục tỷ đồng.

Theo chị N.L., đây là kịch bản lừa đảo rất tinh vi của Vân Anh. Theo đó, cô nàng đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang và xế hộp sang trọng ở để tạo mác con nhà “trâm anh thế phiệt”. Đặc biệt, cô gái này còn thuê một công ty tổ chức sự kiện để thực hiện màn đóng giả họ nhà gái với khoảng 300 người tham dự đám cưới. Bên cạnh đó, Vân Anh còn thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Nhiều người còn gọi đây là “phi vụ lừa đảo thế kỷ”, “lừa đảo như trong phim Hollywood”…

Không chỉ em trai chị N.L, khi nhận ra chiêu trò của cô nàng, nhiều nạn nhân rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, mất hết tài sản, đặc biệt là mất lòng tin vào con người. Những trường hợp như trên nếu không được hỗ trợ tư vấn tâm lý kịp thời, dễ xảy ra nhiều hệ luỵ, hôn nhân tan vỡ, mất cả tình lẫn tiền.

“Gái quê” nước Đức lừa toàn bộ giới thượng lưu New York

Anna Sorokin, người bị bắt vào năm 2017, đã đóng giả "người thừa kế Đức" để bước chân vào giới thượng lưu New York và lừa đảo những người giàu có ở xứ cờ hoa.

Quá trình "vào vai" của Sorokin rất được đầu tư. Tại 11 Howard, khách sạn sang trọng nơi cô ở trong nhiều tháng (và rời đi mà không trả tiền), tất cả nhân viên tranh giành mang bưu kiện lên phòng cho Sorokin vì cô luôn để lại 100 USD tiền boa.

"Để mọi người cho bạn tiền, bạn phải trông như người có tiền" là "nghệ thuật" lừa đảo cổ điển được Sorokin tận dụng triệt để.

Nạn nhân của Sorokin không phải là những người ngây thơ. Họ đều giàu có, sành sỏi và am hiểu.

Sorokin trở thành đối tác của các công ty luật, ngân hàng lớn như Gibson Dunn & Crutcher, Fortress Investment Group và City National Bank. Về cơ bản, Sorokin đã nắm được tâm lý, vẽ ra viễn cảnh và cuối cùng thao túng các nạn nhân một cách hoàn hảo.

Phụ nữ đẹp, giỏi giang… đàn ông nào cũng muốn

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, GĐ Trung tâm Tư vấn trị liệu tâm lý 247

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, GĐ Trung tâm Tư vấn trị liệu tâm lý 247

Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng, GĐ Trung tâm Tư vấn trị liệu tâm lý 247 cho biết, câu chuyện của Vân Anh và những lá đơn tố cáo lừa đảo chứng minh hành vi lợi dụng thao túng tâm lý rất rõ ràng. Cô ta dùng mọi cách để đạt được mục đích chiếm đoạt của mình.

Có rất nhiều biểu hiện cho hành vi thao túng tâm lý mà chúng ta có thể nhận ra. Mục đích là xây dựng lòng tin rồi vay, mượn, chiếm đoạt tài sản dựa trên lòng tin đó. “Lòng tin càng lớn thì giá trị vật chất họ chiếm đoạt được càng nhiều. Để xây dựng lòng tin, họ tạo ra vỏ bọc là một hình ảnh đẹp, thành công trong mắt mọi người”, Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng cho hay.

Trong quá trình tư vấn tâm lý 10 năm tại trung tâm tư vấn, trị liệu tâm lý 247, tiếp xúc hỗ trợ hàng chục nghìn trường hợp là nạn nhân của chuyện tình cảm, ông Thắng khuyên, phụ nữ đẹp, giàu có, giỏi giang thì người đàn ông nào cũng muốn hướng tới. Người phụ nữ đó lại nuôi dưỡng một âm mưu, một mục đích riêng, họ giỏi che giấu bằng bề ngoài hào nhoáng thì đàn ông khó mà thoát được. Bởi thế, nhiều người đã mắc vào “lưới tình” của Vân Anh.

Trong những trường hợp như vậy, người trong cuộc cần hết sức bình tĩnh để nhìn nhận sự việc, tập trung vào khắc phục sai lầm. Người trong gia đình nên đoàn kết, bao dung lẫn nhau, giữ vững trước cơn giông bão. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp mọi chuyện nguôi ngoai, đi vào quỹ đạo ổn định.

Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (còn gọi là Tina Dương, sinh năm 1995 quê Bắc Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong vụ thuê ô tô rồi mang bán cho người khác. Hàng loạt vụ tố cáo nhắm đến Tina Dương, phải chăng cô gái này có biệt tài “thao túng tâm lý”?

Thao túng tâm lý chi phối cảm xúc nạn nhân

Theo các chuyên gia, "thao túng tâm lý" (gaslight) là cách thức thủ phạm chi phối cảm xúc và gây ảnh hưởng lên hành vi của nạn nhân. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng lòng tin của người khác, khiến nạn nhân tin vào những lời nói dối nhằm trục lợi.

Nhà tâm lý học, tác giả sách The Confidence Game Maria Konnikova giải thích rằng, trạng thái mặc định của bộ não con người là tin tưởng. Kẻ lừa đảo tìm thấy mong muốn của nạn nhân cũng như cách những người này nhìn nhận thế giới. Sau đó chúng 'bán' cho nạn nhân phiên bản cuộc sống mà họ mong muốn. Nạn nhân có khuynh hướng tin vào điều đó vì nó rất có ý nghĩa với họ.

Theo Đời sống
Có nên dùng hoa vạn thọ chế biến món ăn?

Có nên dùng hoa vạn thọ chế biến món ăn?

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video chế biến món ăn từ hoa vạn thọ. Chỉ cần gõ từ khóa “ăn hoa vạn thọ”, “mì tôm hoa vạn thọ”… sẽ cho ra một loạt kết quả với hàng chục video khác nhau.
back to top