Ảnh đẹp vòng nhẫn sao Thổ mỏng lỳ, tỏa sáng cùng ba mặt trăng

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tiếp tục công bố hình ảnh sao Thổ tuyệt đẹp do tàu Cassini chụp lại được trước khi “qua đời”. Cả ba mặt trăng và vòng nhẫn sao Thổ đều quay quanh sao chủ trên cùng một mặt phẳng.
vòng nhẫn sao Thổ

Nguồn ảnh: Phys.

Tàu vũ trụ Cassini của NASA bắt gặp khoảnh khắc vòng nhẫn sao Thổ trở nên mỏng lạ, xung quanh là sự xuất hiện của các mặt trăng vệ tinh của sao Thổ như Mặt Trăng Mimas, Janus và Tethys.

Mặt Trăng Tethys nằm ở dưới vòng nhẫn, mặt trăng Mimas ở trên và Janus nhỏ bé xuất hiện ngay trên cạnh vòng nhẫn.

Bức ảnh về sao Thổ này được chụp bởi tàu Cassini ở khoảng cách 1,7 triệu dặm (2,7 triệu km) từ sao Thổ. Cả 3 mặt trăng vệ tinh và vòng nhẫn sao Thổ đều quay quanh sao chủ trên cùng một mặt phẳng.

Tethys là mặt trăng lớn nhất trong ba mặt trăng có trong bức ảnh này, với đường kính 662 dặm (1.066km). Nó có một miệng núi lửa, được gọi là Odysseus, mặt trăng Mimas có đường kính là 246 dặm (396km) và Janus là nhỏ hơn đáng kể với đường kính khoảng 112 dặm (180km).

Huỳnh Dũng (theo Phys, Kiến Thức)

Theo Đời sống
back to top