An ninh quốc gia Nga bắt giữ 3 gián điệp của Ukraina

Cơ quan an ninh quốc gia Nga (FSB) thông báo ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố, bắt giữ 3 người của cơ quan đặc vụ Ukraine đang chuẩn bị thực hiện âm mưu phá hoại tại Nga.

FSB, trong thông cáo báo chí ngày 2/12 cho biết đã ngăn chặn “các hoạt động tình báo và phá hoại trên 3 vùng lãnh thổ của Liên bang Nga”.

Cơ quan an ninh quốc gia Nga bắt giữ 3 người đàn ông đang chuẩn bị thực hiện âm mưu phá hoại của cơ quan đặc vụ Ukraine.

Cơ quan an ninh quốc gia Nga bắt giữ 3 người đàn ông đang chuẩn bị thực hiện âm mưu phá hoại của cơ quan đặc vụ Ukraine.

Cơ quan an ninh quốc gia Nga bắt giữ 3 người đàn ông đang chuẩn bị thực hiện âm mưu phá hoại của cơ quan đặc vụ Ukraine.

Cơ quan an ninh quốc gia Nga bắt giữ 3 người đàn ông đang chuẩn bị thực hiện âm mưu phá hoại của cơ quan đặc vụ Ukraine.

Cơ quan an ninh quốc gia Nga bắt giữ 3 người đàn ông đang chuẩn bị thực hiện âm mưu phá hoại của cơ quan đặc vụ Ukraine.

Cơ quan an ninh quốc gia Nga bắt giữ 3 người đàn ông đang chuẩn bị thực hiện âm mưu phá hoại của cơ quan đặc vụ Ukraine.

Hai người đàn ông, Zinoviy Koval và con trai 22 tuổi, Igor thừa nhận trong cuộc điều tra là đã được một thành viên dịch vụ đặc biệt SBU Ukraine tuyển dụng và giao nhiệm vụ thu thập thông tin về những khu vực có các mục tiêu quân sự, kinh tế nhạy cảm ở Nga, để nhận phần thưởng 10.000 USD.

FSB cũng cho biết đã bắt giữ một sĩ quan thuộc lực lượng Tình báo Quân đội Ukraine “được cử đến Nga với mục đích tổ chức thực hiện một hành động khủng bố”.

FSB đang kiểm tra một vũ khí nổ tự chế.

Lực lượng FSB thu giữ một số súng ngắn và súng tự động, áo chống đạn, được tìm thấy trong chiếc ô tô do Koval lái.

Theo các quan chức điều tra, “các nghi phạm dự kiến tiến hành cuộc tấn công bằng hai vũ khí nổ tự chế, chứa khoảng 1,5kg thuốc nổ TNT và những mảnh sát thương”.

Cơ quan FSB cũng cho biết, tháng 11, một tòa án địa phương thuộc vùng Crimea đã kết tội Sergey Shvidenko, một sĩ quan cấp cao của Cục Tình báo Trung tâm Bộ Quốc phòng Ukraine. Vì đã trực tiếp chỉ đạo một nhóm tội phạm, âm mưu tấn công phá hoại Tháp phát thanh và truyền hình ở Crimea, một trạm nguồn điện tuabin khí di động, kho nhiên liệu và cột truyền thông vô tuyến của Hạm đội Biển Đen Nga.

Đầu năm 2021, FSB thông báo bắt giữ một quan chức từ lãnh sự quán Ukraine ở Saint Petersburg tại cuộc gặp với một công dân Nga.

Người Nga này đã cung cấp cho quan chức Ukraina dữ liệu bí mật từ cơ quan thực thi pháp luật và cơ sở dữ liệu của FSB. Nhà ngoại giao, được xác định là Alexander Sosonyuk, đã bị trục xuất khỏi nước Nga.

Trước đó, tháng 8/2020, Quân pháp Nga bắt giữ một sĩ quan quân đội, phục vụ trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược vì đã chuyển thông tin tuyệt mật về những vũ khí chiến lược của đơn vị cho tình báo Ukraine.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top