Ăn nhiều táo cẩn thận sỏi táo dạ dày

(khoahocdoisong.vn) - Tin đồn hồng táo chữa bách bệnh khiến người ta đua nhau mua dùng không chỉ là quả khô mà cả quả tươi. Tuy là thuốc bổ, nhưng nếu lạm dụng, hại sẽ nhiều hơn lợi.

Dùng thuốc làm thức ăn hại nhiều hơn lợi

TTND.BS Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cảnh báo, hiện nhiều người đang lạm dụng các vị thuốc bổ trong Đông y thành thực phẩm rất có hại cho cơ thể. Chẳng hạn, phong trào ăn táo đen, táo đỏ sấy để bồi bổ và chữa bệnh là lợi bất cập hại.

TTND.BS Nguyễn Xuân Hướng phân tích, đại táo còn được gọi là táo tàu, táo đen, hồng táo... là một vị thuốc rất thông dụng trong y học cổ truyền, được mệnh danh là “đệ nhất” trong các sản phẩm đại tư bổ. Theo dược học cổ truyền, đại táo vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ trung ích khí, dưỡng huyết an thần, thường được dùng để chữa nhiều mặt bệnh. Vì thế, trong hầu hết các thang thuốc Đông y thường có vài ba quả táo. Táo bổ nhưng không được dùng nhiều, bởi táo thuốc loại chua, sấy khô ngoài chất bảo quản thì ăn nhiều sẽ hại đến tỳ, vị, đặc biệt là dạ dày và đường ruột.

Hồng táo được coi quảng cáo chữa "bách bệnh".

Hồng táo được coi quảng cáo chữa "bách bệnh".

Hơn nữa, táo là “dược bổ”, không phải là chất nuôi dưỡng cơ thể nên bồi bổ cũng phải được thực hiện theo y học cổ truyền, nhận rõ sự khác biệt giữa hư, thực, hàn, nhiệt và âm dương khí huyết của từng cá thể để rồi trên cơ sở đó lựa chọn vị thuốc, bài thuốc có tính ôn (ấm), nhiệt (nóng), hàn (lạnh), lương (mát) và có tác dụng bổ khí, bổ huyết, bổ âm, bổ dương cho phù hợp theo biện chứng luận trị. Việc nghe theo quảng cáo, dùng không đúng, hoặc dùng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.

Lương y Hoàng Duy Tân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y Đồng Nai cho biết, ở Việt Nam chưa thấy báo cáo về tác hại của việc lạm dụng đại táo, nhưng tại Trung Quốc, báo cáo của Y viện Bắc Kinh cho thấy: Những năm vừa qua tổng cộng có 7 ca sỏi táo dạ dày đã được điều trị nội trú bằng bài thuốc Gia vị tiểu thừa khí thang. Trước khi điều trị các bệnh nhân đều có bệnh sử ăn quá nhiều táo và bị sỏi táo trong dạ dày. Phép trị là tiêu đạo công tích, gồm các vị: Chế xuyên phác 9g, sinh sơn tra 15g, thần khúc 15g, sinh mạch nha 15g, chỉ thực 9g, sinh địa hoàng 9g, binh lang 15g. Mỗi ngày sắc 1 thang, chia 2 lần uống. Sau 5 ngày bắt đầu đi ngoài ra táo. Uống thuốc hai tuần thì ra sạch. Kiểm tra dạ dày thấy hết cục, loét cũng khỏi.

Báo Trung Quốc cũng nêu trường hợp 1 cô gái 18 tuổi vừa chơi game vừa ăn một lúc hết 1kg đại táo. Sau đó, cô gái đau bụng dữ dội, phải nhập viện và soi thấy trong ruột có khối u gây tắc ruột. Mổ ra, các bác sĩ thấy khối u được hình thành do nhục của đại táo kết dính lại. Trước đó, một người đàn ông 57 tuổi do bụng trên đau trướng đầy mà vào viện. 1 tháng trước bệnh nhân ăn táo tươi ước 40 - 50 quả và 2 quả thị, ăn xong thì thấybụng đầy trướng khó chịu. Nội soi dạ dày có 3 cục to bằng hạt đào cho đến bằng nắm tay, mật độ không đều, có thể di động, có hình ảnh vết loét ở bờ cong nhỏ. Chẩn đoán là sỏi táo dạ dày và loét ở bờ cong nhỏ.

Nhiều bệnh không được ăn

Lương y Hoàng Duy Tân phân tích, theo Đông y, đại táo vị ngọt, tính bình, vào kinh tỳ, vị. Có tác dụng kiện tỳ, ích khí, dưỡng vị sinh tân dịch, điều hoà dinh vệ, hoà giải các vị thuốc khác. Công dụng: Chữa lo âu, mất ngủ, tỳ vị hư nhược. Ngày 10 - 30g (3 - 10 quả), thường phối hợp trong các bài thuốc bổ, sắc hoặc ngâm rượu uống. Hầu hết trong các toa thuốc bổ của Đông y thường được thêm 3 quả táo với mục đích dùng vị ngọt kích thích tiêu hóa cho dễ tiêu và hấp thu thuốc tốt hơn.

Tuy nhiên, các thầy thuốc cho rằng, không nên ăn đại táo sống, cũng không nên ăn nhiều. Vì thịt đại táo dai dẻo. Những thang thuốc bổ có đại táo, dù nấu rất lâu nhưng bã đại táo vẫn còn chắc thịt. Vì vậy, nếu ăn sống, nhất là ăn lượng nhiều, thịt của táo có khả năng kết dính lại dẫn đến tạo thành sỏi hoặc khối u trong dạ dày do sỏi kết dính. Khối u này có thể dẫn đến tắc ruột nếu quá lớn (ăn quá nhiều táo sống). 

Các sách thuốc cũng đưa ra một số khuyến cáo: Trái xanh ăn không tốt, không nên ăn nhiều. Ăn nhiều trái táo chưa chín sẽ bị nhiệt khát, khí trướng. Ăn táo với hành làm ngũ tạng bất hòa, ăn với cá làm đau bụng, đau thắt lưng. Trẻ nhỏ bị cam tích, bụng đầy trướng, đờm nhiệt, răng đau: Cấm dùng.

Đặc biệt, với những người vùng dưới ngực có bỉ khối, đầy trướng, nôn mửa; Dạ dày đau do khí bế, trẻ nhỏ bị nhiệt cam, bụng to, đau bụng do giun; Đang uống nguyên sâm, bạch vi; Trẻ nhỏ, phụ nữ sau khi sinh, sau khi bị bệnh ôn nhiệt, thử thấp, hoàng đản, cam tích, đờm trệ... thì không nên dùng.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top