Ăn nhiều, mau đói, hay đại tiện táo là bị tiểu đường?

Nếu bị tiểu đường với biểu hiện ăn nhiều mau đói, cầu táo khó rêu lưỡi vàng do vị nhiệt thì phép trị chủ yếu mát vị, sinh tân chỉ khát, nhuận tràng.

Hỏi: Tôi bị tiểu đường đã 2 năm. Gần đây tôi hay ăn nhiều, mau đói và đi đại tiện táo. Tôi đi bắt mạch, khám Đông y thì được biết bị mắc chứng tiểu đường do vị nhiệt. Xin hỏi Đông y có cách nào đẩy lùi chứng bệnh này không, cần dùng bài thuốc nào?

Nguyễn Thị Hợi (Tam Nông, Phú Thọ)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/alo-an-nhieu-300x235.jpg

Ăn nhiều vẫn mau đói.

TS Lê Thị Thanh Nhạn, Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam: Nếu bị tiểu đường với biểu hiện ăn nhiều mau đói, cầu táo khó rêu lưỡi vàng do vị nhiệt thì phép trị chủ yếu mát vị, sinh tân chỉ khát, nhuận tràng.

Nên dùng vị: Sinh địa 30g, đơn bì 16g, hoài sơn 16g, mạch môn 14g, tri mẫu 12g, hoàng cầm 10g, hoàng bá 10g, hoàng liên 10g. Đây là bài “Sinh Địa Bát Vật gia giảm”, sắc uống ngày 1 thang. Tác dụng thanh vị, tư thận âm…

Bài này rất thích hợp chứng vị thực nhiệt. Tiểu đường tuýp 2 có biểu hiện ăn nhiều mau đói người gầy sút, đại tiện táo bí.

PH (ghi)

Theo Đời sống
back to top