Al-Qaeda bất ngờ tấn công quân đội Syria ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 7/5, các tay súng al-Qaeda thuộc tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đột kích một số điểm chốt phòng ngự của Quân đoàn tình nguyện số 5 quân đội Syria trên vùng nông thôn tây bắc vùng Greater Idlib.

Nhóm HTS tấn công một số trận địa phòng ngự trên đồi al-Haraqat, phía tây thị trấn Milaja thuộc vùng nông thôn phía nam Idlib. HTS giao chiến với quân đội Syria trong khoảng một giờ.

Truyền thông mạng xã hội ủng hộ đối lập, thánh chiến cho biết, những tay súng này thuộc nhóm Lữ đoàn Abu Baker al-Siddiq “tinh nhuệ” của HTS.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SORH), ủng hộ thánh chiến, đối lập và có trụ sở tại London tuyên bố, 5 binh sĩ thuộc Quân đoàn tình nguyện số 5  thiệt mạng, 10 người khác bị thương. 1 tay súng HTS bị tiêu diệt, 2 tay súng khác bị thương. 

SORH thường đưa ra những thông tin thương vong phía quân đội Syria cao gấp nhiều lần và giảm tổn thất từ phía khủng bố và thánh chiến.

Địa điểm diễn ra cuộc tấn công của lực lượng khủng bố HTS vào quân đội Syria

Địa điểm diễn ra cuộc tấn công của lực lượng khủng bố HTS vào quân đội Syria

Đây là cuộc tấn công lớn HTS nhằm vào quân đội Syria. Những cuộc tấn công khác của nhóm khủng bố diễn ra thường xuyên, hàng ngày, nhưng chủ yếu là pháo kích, bắn phá bừa bãi bằng các vũ khí hạng nặng và bắn tỉa.

Trong 2 ngày 6-7/5, Quân đội Syria, sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM phá hủy 4 phương tiện cơ giới trên vùng nông thôn phía tây Aleppo.

Ngày 6/5, quân đội Syria, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM phá hủy hai chiếc xe, một chiếc SUV và một chiếc xe bán tải trên con đường dẫn đến thị trấn al-Atarib. Các tay súng thánh chiến trên 2 chiếc xe đều thiệt mạng, không có con số thương vong chính xác.

Ngày 7/5, quân đội Syria, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công hai chiếc xe bán tải khác cùng tuyến đường đến thị trấn al-Ararib. Không có thông tin chính xác về thương vong.

Những chiếc xe bán tải của thánh chiến bị quân đội Syria, sử dụng ATGM phá hủy ở Aleppo

Những chiếc xe bán tải của thánh chiến bị quân đội Syria, sử dụng ATGM phá hủy ở Aleppo

Quân đội Syria sử dụng các tổ hợp tên lửa chống tăng ATGM Kornet-E do Nga sản xuất. Tên lửa dẫn đường bán chủ động laser này có tầm bắn 5,5 km. Lực lượng đặc nhiệm Nga chiến đấu trên chiến trường Syria sử dụng phiên bản nâng cấp Kornet-EM, có tầm bắn hiệu quả đến 8,8 km.

Quân đội Syria thường xuyên sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM)  phản kích lại các cuộc tấn công khiêu kích của lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở vùng Greater Idlib.

Đầu tuần này, quân đội Syria tiêu diệt 4 tay súng thánh chiến bằng tên lửa chống tăng ATGM trên vùng đồi núi miền bắc Lattakia và tây bắc Hama.

Những cuộc đọ súng giữa các nhóm Al-Qaeda và quân đội Syria tiếp tục kéo dài. Do sự hậu thuẫn công khai của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và phương Tây, quân đội Syria không thể kết thúc được cuộc chiến chống khủng bố, do không đủ binh lực và tiềm lực quân sự để chống lại các lực lượng quân sự phương Tây. Cuộc xung đột có thể sẽ kéo dài nhiều năm nữa.

Theo TGO
back to top