Miến là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, thường xuất hiện trong các bữa sáng, bữa ăn nhẹ hay cả trong tiệc tùng như miến xào, miến nấu, miến gà. Với ưu điểm dễ chế biến, ít béo và dễ tiêu, miến thường được lựa chọn bởi người ăn kiêng hoặc người có chế độ ăn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải ai cũng nên ăn miến thường xuyên.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Dưới đây là một số nhóm đối tượng nên hạn chế tiêu thụ miến để đảm bảo sức khỏe.
Người bị tiểu đường
Miến, đặc biệt là miến dong, có hàm lượng carbohydrate cao và chỉ số đường huyết (GI) không thấp như nhiều người lầm tưởng. Khi ăn nhiều miến, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh chóng – điều rất nguy hiểm với bệnh nhân tiểu đường. Người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn miến, hoặc nếu có dùng thì phải kiểm soát khẩu phần, ăn kèm với rau xanh và chất đạm để làm chậm quá trình hấp thu đường.
Người có vấn đề về tiêu hóa
Miến có tính mát, dễ gây lạnh bụng nếu ăn khi đói hoặc ăn quá nhiều. Những người thường xuyên bị đầy hơi, tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích hoặc dạ dày yếu nên cẩn trọng. Miến trương nở trong dạ dày có thể gây khó tiêu, nặng bụng, nhất là khi ăn vào buổi sáng sớm hoặc tối muộn.
Trẻ nhỏ và người cao tuổi
Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ và người lớn tuổi thường hoạt động kém hiệu quả. Miến lại chứa ít chất xơ và protein, nếu không kết hợp đúng cách sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết, thậm chí gây táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, một số loại miến công nghiệp còn có phụ gia, không phù hợp với nhóm đối tượng nhạy cảm này.
Người ăn kiêng hoặc giảm cân không đúng cách
Nhiều người lầm tưởng miến là “món ăn giảm cân lý tưởng” vì ít béo, nhưng thành phần tinh bột trong miến vẫn có thể gây tăng cân nếu ăn nhiều. Hơn nữa, một số loại miến đóng gói sẵn còn chứa dầu hoặc chất tạo độ dai, làm tăng giá trị năng lượng mà người dùng không hề hay biết. Người đang ăn kiêng nên cân nhắc kỹ và chỉ dùng miến trong khẩu phần kiểm soát chặt chẽ.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Người mắc bệnh thận
Miến dong chứa lượng kali tự nhiên tương đối cao. Với người bị suy thận hoặc cần kiểm soát kali trong chế độ ăn, việc ăn nhiều miến có thể làm rối loạn điện giải, ảnh hưởng xấu đến chức năng tim mạch và thận.
Người dị ứng với gluten hoặc tinh bột dong
Một số loại miến làm từ nguyên liệu chứa gluten (như lúa mì) không phù hợp với người mắc bệnh celiac hoặc dị ứng gluten. Ngoài ra, một số người có thể dị ứng với tinh bột dong – nguyên liệu phổ biến trong miến Việt Nam gây nổi mẩn, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa sau khi ăn.
Người có bệnh lý về dạ dày
Miến khi chế biến không đúng cách hoặc ăn quá nhiều có thể gây ra vấn đề tiêu hóa, chẳng hạn như đầy hơi, khó tiêu hoặc cảm giác no lâu. Đặc biệt, những người bị viêm loét dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích nên hạn chế ăn miến để tránh tình trạng này.
Miến là món ăn tiện lợi và thơm ngon, nhưng việc sử dụng cần phù hợp với thể trạng và tình hình sức khỏe. Hiểu rõ ai nên và không nên ăn miến sẽ giúp bạn có chế độ ăn uống khoa học và an toàn hơn.